Asian Cup 2023: Ngôi sao mới nổi Jordan Bos làm nên lịch sử chỉ sau 40 giây cho Socceroos

Tuyển Australia vừa mới đánh bại tuyển Ấn Độ, đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng B ở Asian Cup 2023, với tỷ số 2-0 trong một trận đấu không phải dễ dàng. Trong đó, ngôi sao mới nổi, năm nay mới 21 tuổi - Jordan Bos đã ghi dấu ấn đậm nét ngay khi vừa vào sân...

Bos ăn mừng sau khi ghi bàn thắng lịch sử
Bos ăn mừng sau khi ghi bàn thắng lịch sử

Phút thứ 73 của trận đấu mở màn bảng B, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Socceroos, một kết quả rất mong manh, Jordan Bos đã di chuyển cực kỳ thông minh ở trong vòng cấm địa, “đón lõng” đường chuyền ngang từ Riley McGree bên cánh phải.

Cầu thủ sinh năm 2002 tại Melbourne khôn khéo “chen vào giữa” 2 chiếc bóng áo xanh, đệm bóng vào lưới trong sự bất lực của 8 cầu thủ Ấn Độ (bao gồm cả thủ môn Singh Sandhu) tham gia hành động phòng ngự.

Bàn thắng của Bos đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của “Những chú Hổ xanh”, giúp cho tuyển Australia bảo đảm được chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng trước khi đấu Syria. Bàn thắng được ghi chỉ 40 giây sau khi Bos được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Theo Opta, đây chính là bàn thắng nhanh thứ 2 trong lịch sử Asian Cup từ 2017 đến nay. Trước đó, Yu Dabao của Trung Quốc từng ghi bàn chỉ sau... 19 giây vào sân trong trận đấu với tuyển Philippines tại Asian Cup 2019.

Bos có chia sẻ với BeIN SPORTS sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Socceroos: “Thật là tuyệt vời. Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi cho Socceroos, tôi đã hy vọng có cơ hội ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay và nó đã rơi vào chân tôi ngay ở lần chạm bóng đầu tiên. Tôi không thể đòi hỏi một khởi đầu tốt hơn”.

Sau trận đấu, HLV Arnold Graham không tiếc lời khen ngợi cậu học trò trẻ trung của mình, vị HLV 60 tuổi đã dẫn dắt Socceroos suốt 5 năm qua miêu tả Bos là một thành viên năng động của nhóm cầu thủ vốn là những tài năng trẻ đầy thú vị của Xứ Miệt dưới.

“Bạn luôn phải hướng về phía trước và tìm cách đưa những cầu thủ trẻ vượt lên. Jordy Bos đang chơi tốt ở Bỉ. Cậu ấy có thể chơi hậu vệ trái, tiền vệ trái và cậu ấy đang mang lại nhiều điều cho đội bóng” - HLV Arnold cho biết

“Tôi luôn tin tưởng vào các tài năng trẻ Australia, tôi thật sự rất tin tưởng. Tôi nghĩ, chúng tôi đang có một số cầu thủ có chất lượng cao ồ ạt xuất hiện và đây là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho bọn họ khi có mặt ở đây, tại Asian Cup này, bên cạnh một số cầu thủ giàu kinh nghiệm”.

Tin cùng chuyên mục