Arsene Wenger chuyển hưởng: Muốn dẫn dắt đội tuyển ở World Cup

Chiến lược gia kỳ cựu người Pháp Arsene Wenger vẫn tìm kiếm một công việc HLV mới, sau khi chia tay Arsenal hồi mùa Hè năm ngoái, sau 22 năm gắn bó. Tuy vậy, có thể ông sẽ không tiếp nhận chức HLV trưởng của một CLB, mà muốn trở thành “thuyền trưởng” của một đội tuyển với khát khao tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Wenger và Mourinho làm BLV truyền hình ở Champions League
Wenger và Mourinho làm BLV truyền hình ở Champions League

Nhà cầm quân 69 tuổi có khuôn mặc “luôn luôn khắc khổ”, hiện vẫn đang trong tình trạng “thất nghiệp” sau khi chia tay Pháo thủ thành London. Nói “thất nghiệp” là ám chỉ ông chưa tìm được công việc huấn luyện mới, chứ thật ra, ông đang đảm nhận vai trò của một BLV cho Kênh truyền hình thể thao beIN SPORTS (cũng như Jose Mourinho, “đại kình địch” một thời của ông đang làm BLV thể thao cho Sky Sports).

Tuy vậy, với Mourinho, với Wenger, họ vẫn còn tràn đầy năng lượng và rất nhớ bóng đá. Đó là lý do, Wenger không hề úp mở khát khao quay trở lại cương vị của một HLV, chỉ đạo bên đường biên dọc, nhưng rất có thể sẽ là một đội tuyển quốc gia chứ không phải là một CLB như trong “thì quá khứ”.

Wenger cho biết ngay trên sóng của beIN SPORTS: “Tôi có thể thấy bản thân làm việc cho một đội bóng. Tôi có đủ thời gian và khoảng cách với công việc cuối cùng, đủ để mang lại cho tôi thấy triển vọng cần thiết và tôi sẽ không cưỡng lại đam mê đó. Sẽ là rất thú vị khi thấy mọi thứ phát triển như thế nào, nhưng nhìn chung thì, tôi phải nói rằng, bản thân tôi luôn muốn đến với giải đấu World Cup, bởi vì tôi cảm thấy đó mới là công việc của một HLV ở một giải đấu nơi các cầu thủ giỏi nhất thế giới thi đấu. Hy vọng, các bạn sẽ thấy tôi, trộm vía nha, xuất hiện ở Qatar vào 3 năm sau”.

Wenger tiết lộ, việc ông quay trở lại với công tác huấn luyện sẽ xảy ra, nhưng chính ông đã từ chối một số cơ hội, vì ông thấy bản thân mình chưa thật sự sẵn sàng cho việc ngồi vào chiếc ghế nóng thêm một lần nữa. Vị HLV từng dẫn dắt các đội bóng ở Pháp, Nhật Bản trước khi tạo dựng tên tuổi ở Premier League, có đánh giá về những lùm xùm quanh tin chuyển nhượng Neymar, rằng nếu tiền đạo nổi danh người Brazil gia nhập Barcelona hay Real Madrid, điều đó sẽ dẫn đến “cuộc tháo chạy tán loạn”, rời khỏi Paris Saint Germain của nhiều cầu thủ khác.

“Tôi nghĩ, cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và tôi hạnh phúc khi cậu ấy vẫn ở lại với PSG. Bởi vì khi bạn mất đi 1 trong 2 hoặc 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thì luật lệ trong thế giới của bóng đá chúng ta chính là, trong mùa giải tiếp theo, bạn sẽ mất đi cả những người khác”, Wenger nhận định.

Tin cùng chuyên mục