Argentina thay đổi đội hình, quyết thắng Mexico

Sau trận thua bất ngờ Saudi Arabia, tờ Ole của Argentina cho biết HLV Lionel Scaloni dự kiến sẽ có 3 hoặc 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi gặp Mexico vào rạng sáng ngày 27-11 tới.
HLV Lionel Scaloni buộc phải thay đổi đội hình
HLV Lionel Scaloni buộc phải thay đổi đội hình

Tờ Ole viết rằng Argentina sẽ chơi trận “chung kết” ngay ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022. Lý do là nếu không giành được thắng lợi hoặc ít nhất một trận hòa thì á quân World Cup 2014 rời cuộc chơi sớm trước 1 vòng đấu. Trận thua ngược đối thủ châu Á để lộ ra rất nhiều điểm yếu của Argentina buộc HLV Lionel Scaloni phải giải quyết dứt điểm ở trận đấu với Mexico. Argentina cho thấy điểm yếu ở cả ba tuyến cần phải thay đổi nhân sự mới hy vọng giành được vé đi tiếp.

Thất vọng lớn nhất là vị trí trung vệ của Romero. Người hâm mộ Argentina khá bất ngờ khi mà cầu thủ 24 tuổi này có mặt ở đội hình xuất phát bởi vì anh đã không ra sân ở Tottenham cũng như đội tuyển quốc gia từ ngày 18-10 tới nay. Romero có cảm giác vị trí và thể lực không ổn chút nào. Cầu thủ vào thay Romero là Lisandro Martinez chơi khá ổn và cho thấy việc thi đấu thường xuyên ở CLB Manchester United giúp anh nhập cuộc một cách tự tin. Nhiều người nhận định khả năng ông Scaloni chọn Romero vì tầm cao 1m85 so với 1m75 của Lisandro nhưng có lẽ trận gặp Mexico sẽ là cơ hội ra sân ngay từ đầu của “chàng lùn”.

Hành lang cánh phải của Argentina có thể được thay mới hoàn toàn. Papu Gomez rất được chờ đợi sẽ trám thành công vị trí của Lo Celso chấn thương không thể góp mặt. Tuy nhiên, tiền vệ 34 tuổi đang chơi ở Sevilla hiếm khi chuyền được bóng tấn công trong gần 60 phút có mặt trên sân. Hậu vệ cánh Tagliafico cũng không hỗ trợ được cho Gomez. HLV 44 tuổi dự kiến sẽ để Acuna đá hậu vệ phải và đang cân nhắc giữa Enzo Fernandez và Mac Allister cho vị trí tiền vệ phải.

Tiền vệ trung tâm Paredes cũng chơi một trận không tốt nhưng khả năng được giữ lại. Tờ Ole phân tích là tân binh Juventus mất nhịp điệu thi đấu vì các đồng đội xung quanh thiếu sự hỗ trợ cho anh. Sự thay đổi tích cực ở tuyến giữa sẽ giúp cho hai cầu thủ trên hàng tấn công là Lionel Messi và Lautaro Martinez có bóng nhiều hơn thay vì chực chờ những tình huống phá bẫy việt vị.

Tin cùng chuyên mục