ARGENTINA – PHÁP: Vinh danh Lionel Messi

Siêu sao Lionel Messi rất khát khao một danh hiệu vô địch World Cup ở giải đấu lớn cuối cùng của anh nhưng không hề dễ dàng bởi đồng đội ở PSG là Kylian Mbappe muốn lần thứ hai vô địch thế giới.
Leo Messi và Kylian Mbappe
Leo Messi và Kylian Mbappe

VTV2 trực tiếp lúc 22 giờ ngày 18-12

Tính tới trước trận chung kết, Lionel Messi được dự đoán sẽ đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Nếu như vậy, đây là lần thứ hai tiền đạo Argentina có được danh hiệu cá nhân này, lần trước là vào năm 2014. Ngoài ra, Messi còn có cơ hội đua danh hiệu Vua phá lưới bởi anh cũng có 5 bàn như Kylian Mbappe. Nghiệt ngã là cách đây 8 năm, Messi và đồng đội đã thua Đức ở trận chung kết. Cầu thủ 35 tuổi đương nhiên không muốn tình cảnh này lặp lại một lần nữa, nhất là giải đấu lớn cuối cùng của anh với tuyển Argentina.

Ra sân ở trận đấu với Pháp trên sân Lusail, Messi sẽ lập kỷ lục số trận đấu ở World Cup với 26 lần ra sân. Nếu đánh bại ĐKVĐ, Messi sẽ là cầu thủ lớn tuổi thứ tư đoạt ngôi vương thế giới, sau Miroslav Klose, Nilton Santos và Dino Zoff.

Argentina khởi đầu World Cup 2022 bằng trận thua ngược Saudi Arabia. Nói như Messi, chính nhờ “cái tát” này đã giúp HLV Lionel Scaloni tìm được chiến thuật hợp lý hơn và tinh thần thi đấu của toàn đội cũng mạnh mẽ hơn, tập trung hơn. Ông Scaloni không có được Angel Di Maria và Paulo Dybala ở trạng thái khỏe mạnh nhất vì chấn thương thì đã có Julian Alvarez thay thế xứng đáng với cú đúp vào lưới Croatia. Theo dõi trận đấu với Croatia, người hâm mộ thấy được HLV 44 tuổi khá linh hoạt về chiến thuật và có khả năng ông sẽ chọn lối chơi 3-4-3 thay vì 4-4-2 ở trận cuối cùng này. Lý do để lựa chọn sơ đồ 3 trung vệ bởi vì Pháp không chơi bóng bổng nhưng lại rất nguy hiểm với những pha đua tốc độ của Mbappe nên cần chơi bọc lót; Antonie Griezmann chưa có bàn thắng nào nhưng có những đường chuyền quyết định rất sắc sảo. Hơn nữa, có 5 tiền vệ để ngăn không gian của Mbappe và Theo Hernandez ở bên cánh. Sơ đồ 3-5-2 còn giúp cho Argentina kiểm soát bóng tốt hơn để chống lại bài phản công của ĐKVĐ thế giới.

Pháp được đánh giá cao hơn Argentina ở trận chung kết nhờ lực lượng khá đồng đều. Ngay cả Karim Benzema đã bình phục hoàn toàn chấn thương cơ đùi nhưng HLV Didier Deschamps vẫn không triệu tập. Ông muốn dành cơ hội cho Olivier Giroud đang chơi quá tốt ở giải lần này. Anh đã có 4 bàn thắng và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá Pháp (52 bàn). Tuyển Pháp bước vào World Cup 2022 mất nhiều trụ cột nhưng từng bước có người thay thế xứng đáng như cách Giroud làm quên đi Benzema, Adrien Rabiot và Tchouameni cũng giúp người hâm mộ yên tâm về sự vắng mặt của Paul Pogba và N’Golo Kante ở giữa sân. Thậm chí, khi Rabiot bị bệnh không thể ra sân trận đấu với Morocco thì cầu thủ trẻ Fofana đã chơi rất hay. Nói tóm lại, lực lượng của ông Deschamps có chiều sâu rất tốt nên hy vọng là đội tuyển thứ ba sau Brazil và Italia bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Trang Opta có so sánh về phong độ thi đấu của Messi và Mbappe ở hai World Cup 2018 và 2022. Nhìn tổng thể, Messi kém hơn Mbappe như số bàn thắng ít hơn (6 so với 9), rê dắt bóng thành công cũng ít hơn (38 so với 53). Bất lợi cho Messi ở trận đấu này là anh phải đối đầu với những cầu thủ Pháp quá quen lối chơi của mình ở cùng đội bóng như Dembele và Griezmann ở Barcelona, Mbappe ở PSG hiện tại. Tuy nhiên, Messi chưa bị bất cứ đối thủ nào bắt chết ở World Cup lần này. Đội trưởng Argentina đi bộ nhiều trên sân nhưng những tình huống cầm bóng đột phá rất nguy hiểm. Anh vẫn là người truyền lửa liên tục cho đồng đội từ đầu giải tới nay. Trong khi đó, cách tuyển Anh và Morocco bắt chết Mbappe ở hai trận gần đây ít nhiều mở ra cho HLV Scaloni phương án chiến thuật khả dĩ nhất kiềm hãm nhưng pha bứt tốc độ của Mbappe. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng khả năng Messi chia tay sự nghiệp quốc tế với chiếc cúp vô địch để sánh ngang với cố huyền thoại Diego Maradona là khá cao.

Đội hình dự kiến:

ARGENTINA: Emillano Martinez –Otamendi, Romero, Lisandro Martinez - Tagliafico, Mac Allister, Enzo Fernandez, Paredes, Molina – Messi – Alvarez

PHÁP: Lloris – Hernandez, Upamecano, Varane, Kounde – Rabiot, Tchouameni – Mbappe, Griezmann, Dembele – Giroud

Dự đoán: Argentina 2-1

Tin cùng chuyên mục