Argentina lộ điểm yếu trước trận bán kết: Khả năng phân phối thể lực kém

Chiến thắng Hà Lan ở tứ kết không chứng tỏ sự xuất sắc cùa Argentina mà họ vô tình lộ ra những điểm yếu cố hữu: Thể hình thấp bé và khả năng phân phối thể lực kém.
Lisandro Martinez đuối sức vào cuối trận
Lisandro Martinez đuối sức vào cuối trận

Dẫn trước 2 bàn nhưng Argentina để cho Hà Lan gỡ 2-2 ở những phút cuối trận vì hàng thủ phân phối thể lực không ổn. Lionel Messi có trận đấu tuyệt vời cho tới phút 73. Đó là đường chuyền chọc khe cho Molina ở phút 35 làm cả hàng thủ Hà Lan hoàn toàn bất ngờ. Và chính anh thực hiện cú sút 11m ở phút 73 mà thủ môn cao 2m03 Noppert chỉ còn biết đứng im nhìn bóng bay vào lưới.

Argentina lộ điểm yếu trước trận bán kết: Khả năng phân phối thể lực kém ảnh 1 Messi tỏa sáng trên hàng công
Sự thăng hoa của Messi có sự giúp sức rất lớn của hàng thủ mà HLV Lionel Scaloni thay đổi so với 4 trận trước đó. Ông bố trí hàng thủ tới 5 người và chơi cực kỳ chặt chẽ. Acuna không cho mũi nhọn Da cam Dumfries nhô cao. Molina liên tục qua mặt Daley Blind và ghi bàn mở tỷ số. Ba trung vệ Lisandro Martinez, Otamendi và Romero khóa chặt trung lộ nên Depay và Gakpo không có cơ hội áp sát khung thành thủ môn Martinez.

Các đội bóng châu Âu luôn chơi bóng lạnh lùng, kiên trì chờ sơ hở của đối phương nhưng hậu vệ Argentina lại không biết phân phối sức và bị cuốn vào lối chơi của Hà Lan ở những phút cuối trận. Những cầu thủ có tầm cao 1m90 trở lên của Hà Lan liên tục chơi bóng bổng khiến hậu vệ Argentina quá tập trung vào những đường bóng bổng. Thể lực suy giảm sau thời gian đầu trận chơi quá hăng say và bị cuốn vào tranh chấp trên không, hàng thủ Argentina không ngờ Hà Lan lại có những pha bóng tầm thấp để gỡ 2-2. Đáng nói nhất là tình huống ghi bàn ở phút bù giờ thứ 11 bởi đó là tình huống đá phạt hàng rào, tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Argentina nên khai thác thành công.

Argentina lộ điểm yếu trước trận bán kết: Khả năng phân phối thể lực kém ảnh 2 Bàn gỡ hòa 2-2 của Hà Lan ở phút 90+11
Tờ báo Ole của Argentina đánh giá cao chiến thuật hàng thủ 5 người của HLV Scaloni và tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ. Tuy nhiên, tờ báo này cho rằng cách phân phối sức trong trận đấu là điều mà các ngôi sao tango cần coi lại cho trận bán kết. Đối thủ sắp tới sẽ là Croatia không có những tiền đạo cao lớn nên không lo lắng bóng bổng. Á quân World Cup 2018 cho thấy tinh thần thi đấu cực kỳ kiên cường, nhất là kéo vào hiệp phụ và sút luân lưu. Paredes chỉ vào sân từ phút 66 nhưng tỏ ra khá hiệu quả ở việc tranh chấp giữa sân.
Tiền vệ đang chơi cho Juventus có thể sẽ được đá chính ngay từ đầu nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của Luka Modric càng chơi sâu vào giải càng hay. Argentina cố gắng phân phối thể lực và bám sát Modric mới hy vọng đánh bại Croatia. Từ đầu giải tới nay, chưa có đối thủ nào “phong tỏa” được tiền vệ 37 tuổi của Croatia nên sẽ là bài toán khó cho HLV Scaloni vào thứ Tư tới.

Tin cùng chuyên mục