Anthony Martial từ chối triển hạn Man United để sang Liverpool?

Báo chí Anh sáng nay xôn xao chuyện Anthony Martial từ chối triển hạn hợp đồng với Man United. Và đến chiều, lời đồn lan rộng là tiền đạo người Pháp muốn đầu quân cho… Liverpool.
Anthony Martial (Man. United)
Anthony Martial (Man. United)

Sky Sports News quả quyết là Martial từ chối gắn bó lâu dài hơn với CLB khi bản hợp đồng hiện thời sẽ mãn vào năm 2020. Cuộc thương thảo triển hạn đã diễn ra từ mùa hè nhưng thời điểm đó ngôi sao người Pháp rơi ra ngoài đội hình chính của Jose Mourinho và người đại diện thừa nhận là anh muốn rời Old Trafford.
Ban giám đốc Man United vẫn xem Martial là một cầu thủ giá trị, tin rằng anh sẽ nhận được nhiều đề nghị từ các đối tác nên muốn ràng buộc lâu dài. Song Martial không tìm thấy vị trí trong đội hình xuất phát của Mourinho và thực tế là anh chỉ được dùng như một quân bài chiến thuật ở giữa trận kể từ khi Alexis Sanchez sa sút phong độ. Mỗi khi được tung vào sân, Martial cho thấy mình là sự điều chỉnh đắt giá, anh đã đền đáp cho Mourinho 4 bàn thắng khi được tung vào sân.
Bản hợp đồng hồi mùa hè 2015 của Martial là một bước đột phá dưới thời Louis Van Gaal khi anh tung lưới Liverpool ngay trận ra mắt và sau đó đi hết mùa giải với 17 bàn.
Nhưng anh chỉ ghi 4 bàn Premier League năm sau đó và ghi 9 bàn mùa qua khi vất vả tìm vị trí chính thức dưới tay Mourinho.
Vì sao Martial không muốn triển hạn là điều ai cũng có thể đoán ra. Anh không đòi tăng lương mà chỉ muốn rời Old Trafford. 

Martial không muốn chơi dưới trướng Jose Mouirnho?
Vậy chàng trai 22 tuổi sẽ đi đâu? 

Trở về Pháp? Không! Sang Đức hay Italia? Không!
Giới thạo tin quả quyết anh sẽ ở lại Premier League và sẽ đầu quân cho Chelsea, Liverpool hay Tottenham. Đấy là những bến bờ tốt đẹp mà Martial có thể đến để tìm kiếm tương lai tươi sáng hơn những gì anh đang phải chịu đựng ở Old Trafford.

Chelsea, Liverpool hay Tottenham? Câu trả lời, theo HLV đội nữ Chelsea Emma Hayes là… Liverpool.
Bà Emma Hayes cho rằng Martial sẽ tỏa sáng dưới tay Jurgen Klopp. HLV người Đức sẽ biến Martial thành tiền đạo hàng đầu. Bà nói với The Debate: “Tôi nghĩ Martial đòi hỏi sự chăm sóc, sự chú ý và tình yêu thích hợp từ người dẫn dắt cậu ấy, và một số người có thể tranh luận rằng nếu cậu ấy chơi dưới tay Jurgen Klopp, thì liệu có điều gì khác biệt?”
"Với Mourinho, chúng tôi biết ông ấy đòi hỏi rất nhiều từ các cầu thủ trong môi trường đào tạo. Martial có thể chơi ở hầu hết các CLB trên thế giới, cậu ấy có những phẩm chất để phân phối và tôi nghĩ đây chỉ là khởi đầu của một cuộc đàm phán hợp đồng dài kéo dài.

"Trong thoáng nhìn, Martial đã thể hiện phẩm chất của mình. Nhưng cậu ấy đã làm đủ chưa? Hai mặt của một vấn đề: Có lẽ cậu ta không duy trì đỉnh cao đủ lâu, nhưng bạn phải làm điều đó trên sân tập, ngày này qua ngày khác".
"Tôi không cho là có gì bất thường khi cầu thủ từ chối vòng đàm phán triển hạn đầu tiên. Nhưng rốt cuộc, hợp đồng tùy thuộc vào những gì Martial thực sự muốn. Mọi người đều biết cậu ấy là một tài năng hàng đầu nhưng thiếu cơ hội ra sân thường xuyên. Nhưng hy vọng cậu ấy có được thời gian đó bởi vì tôi nghĩ cậu ấy là những gì Manchester United cần. Man United cần những phẩm chất tấn công".
"Vấn đề còn lại là liệu trái tim cậu ấy có còn ở Manchester hay không và liệu cậu ấy có muốn tiếp tục sự nghiệp của mình ở đó hay không".

Tin cùng chuyên mục