Anh - Thụy Sĩ: 3 thế mạnh Rossocrociati có thể gây tổn thương cho Tam Sư của Gareth Southgate

Ngày mai, tại Merkur Spiel-Arena (Dusseldorf), tuyển Anh của HLV Gareth Southgate sẽ đối mặt với khó khăn lớn nhất, tính cho đến thời điểm này, tại Euro 2024. Đó là tuyển Thụy Sĩ rất năng động, tràn đầy sức sống với hàng tiền vệ mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Granit Xhaka...

Xhaka trong buổi họp báo trước trận đấu
Xhaka trong buổi họp báo trước trận đấu

Trong khi tuyển Anh liên tục gây ra thất vọng với “cách mà họ giải quyết trận đấu” trong các cuộc đối đầu với những đối thủ yếm thế hơn, Thụy Sĩ lại mang đến sự thú vị.

Đội bóng giàu khát vọng của “bộ não” là HLV Murat Yakin, và “trái tim” là lối đá mạnh mẽ và giàu cảm hứng của tiền vệ thủ lĩnh Granit Xhaka dự báo sẽ gây khó khăn cho Tam Sư.

Tuyển Thụy Sĩ, dù không được đánh giá cao từ đầu giải đấu, lại có đủ năng lực và cách thức để gây ra tổn thương - và đánh bại tuyển Anh ở trận đấu tứ kết sẽ diễn ra vào đêm mai...

Sự thống trị ở hàng tiền vệ

Tuyển Anh có hàng tiền vệ, nếu xét về mặt giấy tờ của Premier League và La Liga, thì là mạnh nhất thế giới, chứ không chỉ tính riêng ở đấu trường châu Âu mà thôi.

Ấy vậy mà, cách biệt về kinh nghiệm giữa tuyến tiền vệ 2 bên lại là cực lớn. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng với sự hiện diện của Xhaka, mọi thứ phải được xem xét lại.

Ở trung tâm hàng tiền vệ Rossocrociati, Xhaka và Remo Freuler (đang chơi bóng ở Bologna tại giải Serie A) có thâm niên chơi bóng cùng nhau và rất hiểu nhau, hợp nhau.

Bộ đôi này đã sát cánh cùng nhau trong 50 trận đấu cho tuyển Thụy Sĩ. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm của tuyển Anh lại không có nhiều cơ hội như vậy, với diễn biến gần đây.

Declan Rice và Kobbie Mainoo - người đã ra sân trong đội hình xuất phát của trận đấu với tuyển Slovakia, và hầu như sẽ lại đá cặp vào ngày mai - mới chơi cùng nhau 338 phút.

Xhaka và Freuler đã góp mặt cùng nhau trong 30 trận đấu gần đây của tuyển Thụy Sĩ ở mọi đấu trường, trong khi Rice phải đá cặp lần lượt với Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher và cả Mainoo trong 4 trận đấu vừa qua ở Euro 2024.

Không nói về sự “ổn định” của Rice hay là năng lực biến thiên gần đây của Mainoo, chỉ nói về sự ổn định và tính bền vững, Thụy Sĩ hơn hẳn Anh ở khu vực giữa sân.

Thậm chí, khi đối đầu với tuyển Đan Mạch, đội bóng có những tiền vệ khá giỏi và sở hữu kỹ thuật cá nhân, tuyển Anh cũng có khuynh hướng “những khu giữa sân” cho họ.

Với Xhaka ở tuyến giữa, Thụy Sĩ sở hữu cá nhân có khả năng khai thác mọi điểm yếu nơi tuyến tiền vệ của đối phương, cũng như khuếch trương năng lực của mình.

Trong trận lật đổ tuyển Ý, Xhaka đã thực hiện 27 đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự của đối thủ, nhiều gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác trong trận đấu.

Nếu tính toàn giải Euro 2024, cũng chỉ có Toni Kroos của tuyển Đức là có thể thực hiện nhiều đường chuyền như vậy hơn (ở 3/4 trận đấu của anh này).

Tính tổng cộng, Xhaka đã có 51 đường chuyền phá vỡ cơ cấu phòng ngự của đối phương, và 33 trong số đó là khiến hàng tiền vệ đối thủ phải ngỡ ngàng. Xhaka có đủ năng lực đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm nếu tuyển Anh không có cấu trúc phòng ngự tốt.

Chất lượng tấn công khiến tuyển Anh phải trả giá

Tất cả các khán giả đều đã chứng kiến, tuyển Anh phòng ngự yếu ớt như thế nào trong trận đấu với tuyển Slovakia và họ đã rất may mắn mới chỉ để thủng lưới 1 bàn.

13 cú sút của tuyển Slovakia đã tạo ra tổng số bàn thắng kỳ vòng lên đến 2,09, cao hơn số xG mà Tam Sư phải nhận từ 26 cú sút ở vòng đấu bảng (chỉ là 1,15). Sau đó, Slovakia có thêm 30 phút hiệp phụ để gia tăng chỉ số đó.

Như vậy, trận đấu ở vòng 1/8 vừa rồi là thời điểm hàng phòng ngự tuyển Anh đối mặt với chỉ số xG lên đến hơn 2,0; kể từ khi đối đầu tuyển Bỉ ở Nations League 2020. Điều này chưa từng xảy ra ở Euro 2020 và World Cup 2022, rất đáng báo động.

Đó là chưa kể, họ sẽ không có Marc Guehi ở trong đội hình trận đấu vào ngày mai. Cầu thủ trẻ chơi khá ổn định này vắng mặt do án treo giò.

Ngược lại, tuyển Thụy Sĩ là một trong những đội bóng thi đấu hiệu quả nhất ở Euro 2024. Tỷ lệ chuyển đổi cú sút thành bàn thắng của họ lên đến 21,2% (tốt nhất giải đấu).

Chất lượng cơ hội trung bình của tuyển Thụy Sỹ trong thế trận mở, bóng sống cũng là 0,13 xG, tốt thứ 3 ở giải đấu năm nay.

“Hàng công” Thụy Sĩ cũng là rất đa dạng. Đây là đội bóng có số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở VCK Euro trên đất Đức, chứ không chỉ tập trung vào vài mũi nhọn chủ lực.

Breel Embolo từng có mùa giải rất khó khăn ở CLB, với cả những chấn thương thời gian qua, nhưng gần như đã đạt được thể lực sung sức nhất trong trận đấu với tuyển Ý.

Dan Ndoye tỏ ra rất là nhanh nhẹn ở vị trí tiền đạo dù có thể bắt đầu ở vị trí chạy biên phải và “Lão tướng” Xherdan Shaqiri luôn sẵn sàng ghi những bàn thắng ảo diệu trong các trận đấu lớn, như thể đó là “đồ trong túi của anh”.

Trên thực tế, 7 bàn thắng của tuyển Thụy Sĩ tính đến thời điểm này được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau và đây là lần đầu tiên ở VCK giải đấu lớn, họ có lượng chân sút đa dạng như vậy.

Hàng thủ vững chãi

Ngoài năng lực kiểm soát khu giữa sân, khả năng gây tổn hại đối thủ đáng kể trên hàng công, thì tuyển Thụy Sĩ sỡ hữu hành phòng ngự chắc chắn thật sự.

Thủ thành Yann Sommer bước vào kỳ Euro lần này trong tư cách là Nhà vô địch Serie A. Nhờ có Anh, Inter Milan trở thành CLB để thủng lưới ít nhất ở 5 Giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Trong khi đó, Manuel Akanji đã góp mặt trong 30 trận đấu của Manchester City, khi ông Pep Guardiola và các học trò mới hoàn thành “cú ăn 4 lịch sử” ở Premier League.

Fabian Schar (CLB Newcastle United) cũng là một cầu thủ “ăn cơm” Premier League thâm niên và rất đáng tin cậy. Cùng nhau, Akanji và Schar tạo ra 2/3 trung vệ chắc chắn của crociati. Đây là hàng trung vệ trông còn “chắc cú” hơn của tuyển Anh nữa.

Đội hình phòng ngự khi không có bóng của tuyển Thụy Sĩ cũng là một yếu tố đáng chú ý, với cấu trúc 5 hậu vệ lùi xuống sâu nhất. Tuyển Anh sẽ phải vật lộn để phá vỡ cấu trúc này.

Khi không có bóng, 2 tiền vệ của Thụy Sĩ sẽ lùi xuống, hợp cùng 3 trung vệ để che chắn những điểm yếu hại trước khung thành của thủ môn Sommer.

Đây là đội hình giúp tuyển Thụy Sĩ chỉ “bỏ lọt” 9 cú sút trúng đích/4 trận đấu (ít nhất ở trong giải đấu năm nay) và chỉ đối mặt với 1,02 xG/trận.

Trong khi đó, hàng công của tuyển Anh trung bình chỉ đạt mức xG là 0,93/trận đấu, thấp hơn 17 đội bóng khác ở Euro 2024, với nhiều đội thậm chí đã bị loại từ vòng bảng.

Tin cùng chuyên mục