Ange Postecoglou tiết lộ lý do không săn tìm người thay thế Harry Kane

Sau trận thắng tưng bừng trên sân Burnley, HLV Ange Postecoglou tiết lộ khả năng chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm của Son Heung-min góp phần khiến Tottenham quyết định không theo đuổi người thay thế Harry Kane.
HLV Ange Postecoglou tiết lộ Son là người lý tưởng thay thế Harry Kane
HLV Ange Postecoglou tiết lộ Son là người lý tưởng thay thế Harry Kane

Đội trưởng mới của Tottenham đã lập một hat-trick trong chiến thắng Burnley 5-2 khi chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm thay cho Richarlison, người chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

Tân binh James Maddison tiếp tục phong độ đáng kinh ngạc, trong lúc trận đấu diễn ra quá sớm với mũi nhọn Brennan Johnson – bản hợp đồng ký ngay trước khi thị trường đóng cửa.

Postecoglou, người đã duy trì khởi đầu bất bại ở giải đấu kể từ khi đến phía bắc London, cho biết trình độ của ngôi sao 31 tuổi, Son Heung-min là yếu tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội hình của ông ấy sau khi bán lá bùa hộ mệnh Harry Kane.

“Đó không hẳn là lý do chính xác, nhưng đó là một trong những lý do.' anh ấy nói sau trận đấu. 'Tôi đã hình dung trong đầu về hình ảnh mà tôi muốn đội bóng trông như thế nào và tôi luôn nói rằng chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu.

“Đó là việc ghép tất cả các mảnh lại với nhau, đồng thời, không bỏ qua những gì ở ngay trước mặt bạn.

“Sonny, dù chơi trung tâm hay ở biên, đều thể hiện những phẩm chất tốt nhất. Cậu ấy có thể chơi trong bất kỳ hệ thống nào, nhưng với cách chúng tôi chơi, cậu ấy là nhân tố lý tưởng”.

Cầu thủ người Hàn Quốc đã trải qua một mùa giải tồi tệ, khác xa với phong độ giúp anh trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên giành Chiếc giày vàng Premier League vào năm 2022.

Hiện được bổ nhiệm làm đội trưởng mới của Tottenham, tiền đạo này được hỗ trợ bởi các cấp phó Maddison và Christian Romero, những người cũng đã ghi bàn tại Turf Moor. Postecoglou dành lời khen ngợi đặc biệt cho nhóm lãnh đạo mới của mình, những người cũng như nhóm của ông, đang hoạt động xuất sắc dưới chiến thuật cách tân.

Ông nói thêm: “Ba người mà tôi đã đẩy vào các vị trí thù lĩnh và cách họ đảm nhận trách nhiệm đó không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, không chỉ trong ngày thi đấu mà còn hàng ngày – điều đó thật đáng khích lệ đối với tôi hơn bất cứ điều gì.

“Là những cầu thủ tuyệt vời về mặt cá nhân, tất cả họ đều thực sự tin tưởng vào đạo đức của đội”.

Tin cùng chuyên mục