Ancelotti sẽ dẫn dắt tuyển Brazil từ Copa America 2024

HLV người Ý của Real Madrid, Carlo Ancelotti sẽ tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Brazil cho Copa America 2024, một quan chức của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) nói với AFP hôm thứ Ba.
Carlo Ancelotti sẽ dẫn dắt Brazil từ Copa America 2024
Carlo Ancelotti sẽ dẫn dắt Brazil từ Copa America 2024

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Brazil đã thông báo rằng HLV Fernando Diniz của Fluminense sẽ tạm thời phụ trách đội tuyển trong một thời gian. Ancelotti còn một mùa giải trong hợp đồng với Real Madrid và sẽ tiếp quản Brazil trong thời gian diễn ra Copa America sẽ được tổ chức tại Mỹ từ tháng 6-2024.

Cựu HLV của AC Milan và Chelsea sẽ trở thành người nước ngoài đầu tiên huấn luyện tuyển Brazil sau gần 60 năm. HLV nước ngoài cuối cùng của Brazil là Filpo Nunez người Argentina, người chỉ dẫn dắt một trận đấu vào năm 1965.

Trong số rất nhiều thành công của mình, HLV 64 tuổi Ancelotti từng 2 lần vô địch Champions League cùng AC Milan và Real Madrid. Ông cũng đã giành được các chức vô địch quốc nội ở Anh với Chelsea, Đức với Bayern Munich và Pháp với Paris Saint-Germain cũng như với Real Madrid và AC Milan.

Brazil được dẫn dắt bởi Tite tại World Cup năm ngoái, nhưng ông đã từ bỏ vai trò này sau khi Selecao bị loại ở vòng tứ kết trước Croatia. Ramon Menezes đã phụ trách đội kể từ đó vời chức danh HLV tạm quyền.

Gần đây, CBF đưa ra một tuyên bố rằng HLV Fernando Diniz sẽ phụ trách đội trong năm tới. Chủ tịch CBF Ednaldo Rodrigues cho biết trong một tuyên bố qua video: “Fernando Diniz sẽ dẫn dắt đội tuyển Brazil trong một năm và tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm điều đó với năng lực tuyệt vời, như mọi lúc trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của mình”.

“Được phục vụ đội tuyển quốc gia là một giấc mơ, vinh dự và tự hào to lớn”, Diniz nói.

Nhà cầm quân 49 tuổi sẽ cầm quân 6 trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ diễn ra năm nay, bao gồm các cuộc đụng độ với Argentina và Uruguay.

Brazil sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại vào tháng 9 trên sân nhà trước Bolivia và sau đó là trận đấu với Peru.

Tin cùng chuyên mục