Quyền Anh

Alvarez muốn đấu Golovkin vào năm 2018

Gần đây, có những tin đồn cho rằng, võ sĩ người Mexico Saul “Canelo” Alvarez sẽ không vội vàng tái ngộ Gennady Golovkin sau khi 2 người này hòa nhau trong một trận đấu gây tranh cãi ở sàn đàn T-Mobile hôm 16-9. Tuy vậy, Alvarez mới vừa nói rõ ràng rằng, anh sẽ không tìm kiếm bất kỳ đối thủ nào khác cho đến khi “phân định thắng – bại” cụ thể với “Triple G”.
Alvarez (phải) muốn đấu với Golovkin vào năm 2018
Alvarez (phải) muốn đấu với Golovkin vào năm 2018
Alvarez cho biết trên Boxing Scene: “Tôi muốn trận đấu với “Triple G” sẽ là trận đấu đầu tiên của tôi trong năm 2018. Tôi không muốn bất kỳ trận đấu nào khác, nếu nó không phải là trận đấu lại quyết phân thắng bại với Golovkin. Đó là những gì mà chúng tôi sẽ cố làm”.
Trận đấu giữa Golovkin và Alvarez đã thu về hơn 27 triệu USD tiền bán vé vào cửa, biến trận đấu trở thành “trận đắt khách thứ 3” trong lịch sử quyền Anh chuyên nghiệp thế giới, chỉ thua trận đấu Floyd Mayweather – Manny Pacquiao (đã thu về hơn 72 triệu USD tiền vé) và trận đấu Mayweather – Conor McGregor (thu về hơn 55 triệu USD tiền vé). Trận tái đấu giữa 2 người này, vì sự kịch tính mới nhất, được dự báo là sẽ bán được hơn 27 triệu USD tiền vé.
Ở thời điểm hiện tại, cả 2 phía đều đang tiến hành thương thảo một cách ráo riết để xúc tiến lần giáp mặt thứ 2 giữa Golovkin và Alvarez, thời điểm tái ngộ dự kiến sẽ diễn ra vào dịp Lễ hội Cinco de Mayo của Mexico (vào tháng 5 năm sau).
Alvarez cho biết về trận đấu cũ: “Tôi có cảm giác rằng tôi là người giành chiến thắng. Nhưng quyền Anh là như vậy. Tôi đã nói với mọi người rằng, đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời, tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mà tôi đã thể hiện, mọi người cũng cảm thấy hạnh phúc và giờ đây, họ muốn xem trận tái đấu”.
Ngoài việc thu được hơn 27 triệu USD tiền bán vé vào cổng, trận Golovkin – Alvarez cũng đạt được lượng 1,3 triệu khán giả trả tiền để xem trực tiếp trên truyền hình. Đây là tỷ suất khán giả lớn nhất xem trực tiếp một trận quyền Anh tranh đai vô địch trên truyền hình kể từ khi Mayweather chạm mặt Pacquiao hồi năm 2015. Trận Mayweather và Pacquiao thu hút 4,5 triệu khán giả bỏ tiền xem trực tiếp trên truyền hình. Trận đấu giữa Mayweather và McGregor cũng đạt được lượng khán giả 4 triệu người, nhưng lại không phải là một trận quyền Anh tranh đai vô địch.
Với Golovkin, dù sở hữu thành tích vượt hơn hẳn Alvarez, cũng có nhiều đai vô địch hạng trung hơn đối thủ (Golovkin sở hữu các đai WBA (Super), WBC, IBF và IBO, trong khi đó, Alvarez chỉ sở hữu đai của The Ring), nhưng đây mới là lần đầu tiên anh tham gia vào một sự kiện có sức hút lớn đến như vậy. Trong quá khứ, cả 2 trận đấu được bán bản quyền truyền hình theo kiểu khán giả mua trực tiếp quyền xem của Golovkin chưa bao giờ vượt quá lượng... 200 ngàn khán giả theo dõi. Trong khi đó, trận thua Mayweather của Alvarez đã thu hút 2 triệu khán giả truyền hình đăng ký mua quyền xem trận đấu, còn trận anh đánh bại Julio Cesar Chavez Jr thu hút đến 1 triệu người xem.

Tin cùng chuyên mục