Aissa Laidouni gây ấn tượng ở World Cup 2022

Kể từ đầu World Cup 2022 tới nay thì Aissa Laidouni của Tunisia là cầu thủ gây ấn tượng nhất cho các tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu.
 Aissa Laidouni cản phán Christian Eriksen (Đan Mạch)
Aissa Laidouni cản phán Christian Eriksen (Đan Mạch)

Saudi Arabia lội ngược dòng đánh bại Argentina 2-1 được cho là cú sốc lớn nhất trong lịch sử 92 năm World Cup. Đó là sự trổi dậy tuyệt vời của các tập thể quốc gia Trung Đông trước ứng cử viên vô địch World Cup lần này là Argentina. Trong khi đó, trận đấu giữa Đan Mạch và Tunisia kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng cũng là bất ngờ thú vị. Khác với sức mạnh tập thể của Saudi Arabia, Tunisia khiến Đan Mạch có trận mở màn vất vả là dựa vào sự xuất sắc của tiền vệ Aissa Laidouni.

Laidouni được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là điều không bàn cãi. Số liệu thống kê cho thấy tiền vệ đang chơi bóng cho Ferencvaros (Hungary) thắng 5/6 lần trong những tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ Đan Mạch, tương đương 83%. Tiền vệ 25 tuổi này có 8 lần thu hồi bóng thành công, nhiều nhất của Tunisia ở trận đấu này và chỉ thua Andreas Christensen của Đan Mạch có 9 lần. Laidouni có 2 cơ hội đáng tiếc trong hiệp một là một lần đưa bóng vào lưới Schmeichel nhưng việt vị và lần khác không thắng được thủ môn Nice ở tư thế mặt đối mặt.

Tiền vệ trụ của Tunisia không chỉ chơi hay mà thái độ đầy quyết tâm của anh giúp đồng đội lên tinh thần. Anh tự cắn ngón tay của mình sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Anh đấm vào ngực để ăn mừng pha đánh chặn thành công. Laidouni nói lời xin lỗi Eriksen sau pha vào bóng nguy hiểm. Cựu trọng tài Jonas Eriksson nhận định cú vào bóng của Laidouni có thể kết thúc sự nghiệp của Eriksen. Ngay sau đó, Laidouni lên tiếng xin lỗi và bảo rằng anh không hề có ý định gây nguy hiểm cho đồng nghiệp.

Màn trình diễn của Laidouni được đánh giá là nổi bật khiến các tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu quan tâm nhiều hơn. Đó là tiền vệ trung tâm chơi bao quát về khả năng đánh chặn, tranh chấp tay đôi, chuyền bóng tấn công và cả nhô cao dứt điểm. Nếu Laidouni duy trì được phong độ này thêm ít nhất 2 trận đấu ở World Cup này thì khả năng anh rời Hungary để sang 1 trong 5 giải đấu VĐQG hàng đầu châu Âu trong tháng Giêng 2023 là khá cao.

Tin cùng chuyên mục