Ai sẽ đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022?

Sau chức vô địch World Cup và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thì Vua phá lưới là điều người hâm mộ quan tâm nhất ở Qatar trong thời gian tới.
Kylian Mbappe, Lionel Messi và Neymar
Kylian Mbappe, Lionel Messi và Neymar

World Cup 2022  thiếu vắng một vài tiền đạo danh giá thế giới vì không thể góp mặt theo nhiều lý do khác nhau. Đội tuyển Na Uy của Erling Haaland không qua nổi vòng loại. Hay như Sadio Mane vừa phải rời tuyển Senegal do chấn thương… Tuy nhiên, World Cup này vẫn còn rất nhiều tiền đạo xuất sắc. Lionel Messi là đội trưởng Argentina. Cristiano Ronaldo là đội trưởng Bồ Đào Nha. Robert Lewandowski là đội trưởng Ba Lan. Đương kim giữ danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018 Harry Kane là đội trưởng Anh. Người vừa được bầu chọn Quả bóng vàng 2022 là Karim Benzema trong đội hình ĐKVĐ Pháp. Ngoài ra, còn có Kylian Mbappe, Romelu Lukaku…

Vậy ai được đánh giá cao nhất cho danh hiệu lần này? Messi và Ronaldo đều bước vào kỳ World Cup thứ năm của mình nhưng cả hai chưa từng một lần đoạt ngôi vô địch thế giới cũng như ẵm được giải thưởng cá nhân Vua phá lưới. Messi từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 sau khi thua Đức ở trận chung kết. Messi có phong độ rất ấn tượng ở PSG với 12 bàn thắng và 14 pha kiến tạo nhưng bây giờ không còn sắm vai trung phong ở đội tuyển Argentina nữa mà lùi về chơi hộ công nên khả năng ghi bàn của tiền đạo 35 tuổi sẽ không nhiều như mọi lần trước.

Trong khi đó, Ronaldo sa sút ở Manchester United và tinh thần có dấu hiệu bất ổn khi liên tục chỉ trích HLV và đồng đội ở Old Trafford ngay trước thềm World Cup. Nói tóm lại, cơ hội Messi và Ronaldo đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở World Cup lần này không cao.

Ai sẽ đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022? ảnh 1 Harry Kane nhiều khả năng sẽ lại thắng danh hiệu cao quý này
Tiền đạo Harry Kane đang có phong độ ghi bàn rất tốt ở Tottenham cũng như trong màu áo đội tuyển Anh. Đúng là Haaland quá sáng ở Manchester City nhưng với 14 bàn thắng sau 23 trận cho Tottenham mùa này, Harry Kane cũng gây ấn tượng mạnh. Tiền đạo tuyển Anh đoạt giải Vua phá lưới World Cup cách đây 4 năm với 6 bàn thắng và một nửa trong số đó từ phạt đền. Kane đang được kỳ vọng sẽ là cầu thủ đoạt danh hiệu cá nhân này hai kỳ World Cup liên tiếp. Kane cũng đã có 51 bàn thắng sau 75 trận chơi cho Tam sư. Anh chỉ cần thêm 3 bàn thắng nữa sẽ vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Anh của Wayne Rooney.

Ứng cử viên tiếp theo là Kylian Mbappe đã trưởng thành rất nhiều so với 4 năm trước ở Nga. Anh chính là cầu thủ tuổi teen đầu tiên sau Pele ghi bàn ở trận chung kết nâng tổng số bàn thắng ở World Cup 2018 lên 4 bàn. HLV Deschamps nhiều lần bố trí Mbappe chơi cặp tiền đạo với Benzema nên cơ hội ghi bàn của tiền đạo PSG nhiều hơn. Anh đã có 20 bàn sau 22 trận cho PSG mùa này và ở tuyển Pháp là 26 bàn sau 54 trận.

Người hâm mộ không thể bỏ qua Neymar, tiền đạo khẳng định sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi cùng Brazil dự World Cup 2022. Neymar là người chơi ấn tượng hơn cả Messi và Mbappe ở PSG nhưng anh lại được HLV Tite cho chơi tự do ở Selecao nên không thực sự tập trung vào mỗi việc ghi bàn như Kane hay Mbappe. Brazil được đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch lần này nên cơ hội ghi bàn của Neymar vì thế cũng nhiều hơn.

Những tiền đạo danh giá khác như Lewandowski, Depay… rất khó trong cuộc đua này bởi vì Ba Lan hay Hà Lan không được đánh giá cao. Hai tiền đạo đang chơi cho Barcelona nắm giữ vai trò trụ cột ở đội tuyển nhưng quá khó để Ba Lan và Hà Lan tiến sâu ở World Cup lần này.

Lịch sử World Cup ghi nhận huyền thoại Just Fontaine của Pháp giữ kỷ lục 13 bàn sau 6 trận đấu ở World Cup 1958. Kể từ năm 1974 tới nay, chỉ có Ronaldo (Brazil) là cầu thủ ghi được nhiều hơn 6 bàn thắng ở một kỳ World Cup (2022). Liệu lần này, Kane có phá được thành tích của chính mình 4 năm trước hay không? Liệu Mbappe có tận dụng cơ hội mà Haaland không có được để khẳng định tầm vóc của mình thời hậu Messi – Ronaldo hay không?

------------------------
* Tỷ lệ cược cho khả năng Kane ghi nhiều bàn nhất tại Qatar 2022 là 7/1 (đặt 1 ăn 7). Xếp sau Kane là Kylian Mbappe với tỷ lệ 8/1. Lionel Messi đứng thứ ba với 10/1. Tiếp đến là Neymar (11/1) và Karim Benzema (12/1).
Trong khi đó, Ronaldo chỉ đứng thứ sáu với tỷ lệ 17/1, nhỉnh hơn Lautaro Martinez (18/1), Romelu Lukaku, Memphis Depay (20/1), Vinicius Junior, Richarlison (25/1) và Robert Lewandowski, Alvaro Morata, Kai Havertz, Ferran Torres, Raheem Sterling, Gabriel Jesus (33/1).

Tin cùng chuyên mục