AFF Cup 2018: Safawi Rasid nguy hiểm nhất đội hình Malaysia

Trong chuyến làm khách ở sân Mỹ Đình vào ngày 16-11 tới đây, đội tuyển Malaysia sẽ đem theo tài năng 21 tuổi Safawi bin Rasid, chân sút từng trở thành nỗi ám ảnh của tuyển Olympic Hàn Quốc ở Asiad 2018. Thầy trò Park Hang-seo chắc chắn cũng đã nghiên cứu khá kỹ cầu thủ này cùng các phương án đánh chặn và hạn chế đến mức tối đa tầm “sát thương” của Safawi…

Safawi bin Rasid (11) là cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển Malaysia.
Safawi bin Rasid (11) là cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển Malaysia.

Giới truyền thông châu Á từng dùng mọi mỹ từ có thể để khen màn trình diễn đặc biệt ấn tượng của ngôi sao tấn công Safawi Rasid trong đội hình Olympic Malaysia đánh bại Olympic Hàn Quốc 2-1 ở vòng bảng Asiad 2018 diễn ra ở Indonesia hồi tháng 8, dù trong đội hình của đội bóng xứ sở kim chi có cả ngôi sao Son Heung-min đang chơi bóng trong màu áo CLB Tottenham ở giải Premier League.

Đấy là chiến thắng được cho là bất ngờ nhất của đấu trường châu lục, kể từ sau cuộc hành trình thần thánh của đội tuyển U23 Việt Nam ở Vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra hồi đầu năm nay. Safawi lập tức nổi lên như một hiện tượng, đầy nguy hiểm khi chơi ở vị trí hộ công, thường tỏ ra nguy hiểm khi tiến đến gần khung thành đối phương nhờ sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm rất xuất sắc.

Cầu thủ 21 tuổi này hiện đang khoác áo CLB Johor Darul Ta’zim ở giải đấu Super League của Malaysia. Bắt đầu được gọi vào đội tuyển U23 Malaysia ở Nation Cup 2016, Safawi nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình và dần trở thành một cầu thủ không thể thiếu được trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ong Kim Swee và giờ đây là HLV Tan Cheng Hoe.

Safawi (11) từng cùng Olympic Malaysia đánh bại O.Hàn Quốc 2-1 ở Asiad 2018.
Sự thăng tiến liên tục của Safawi được thể hiện qua việc anh nhanh chóng được triệu tập vào tuyển Malaysia và giành luôn được một suất đá chính trên hàng công, bên cạnh các đàn anh dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Nosharul Talaha hay Zaquan Radzak.

Mặc dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m73, nhưng Safawi có thể chơi tốt ở các vị trí đá biên, hộ công và tiền đạo. Năm nay, Safawi vừa bội thu danh hiệu ở giải bóng đá nhà nghề Malaysia khi được trao “Cầu thủ xuất sắc nhất”, “Tiền vệ xuất sắc nhất” và “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”, sau một mùa giải ghi đến 16 bàn thắng cho CLB Johor Darul Ta’zim. Năm 2018, Safawi đã đóng góp 7 bàn thắng cho đội tuyển U23 Malaysia (giao hữu, giải U23 Châu Á và Asiad 2018) bên cạnh 1 pha lập công cho đội tuyển Malaysia sau 10 lần khoác áo chính thức.

Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Ngọc Hải... thừa hiểu mức độ nguy hiểm của cầu thủ này, cho nên chắc chắn sẽ chuẩn bị các phương án để khoá chặt Safawi, nhằm hạn chế đến mức tối đa tầm hoạt động cũng như khả năng gây nguy hiểm cho khung thành của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 16-11 tới đây.

Tin cùng chuyên mục