AFC tuýt còi LĐBĐ Malaysia, thêm kinh nghiệm cho các CLB Việt Nam

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã vào cuộc điều tra nghi vấn Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cố ý cấp phép cho các CLB trong nước không đáp ứng đủ tiêu chí. Nếu xác minh đúng vụ việc thì bóng đá Malaysia sẽ bị phạt rất nặng.

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor John
Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor John

Theo Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor John thì Ban Cấp phép CLB của AFC đã mở cuộc điều tra FAM, sau nghi vấn một số CLB của Malaysia được cấp giấy phép mặc dù không đáp ứng được các tiêu chí của AFC. Ông Windsor chia sẻ: “Cuộc điều tra đã bắt đầu. Cơ quan chức năng của AFC sẽ liên hệ với FAM và Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia Malaysia để thanh tra quá trình cấp phép cho các CLB".

Những năm qua, AFC đã rất quyết liệt với Ban cấp phép từ các Liên đoàn bóng đá thành viên. Vấn đề phổ biến nhất là tình trạng các CLB nợ lương cầu thủ mà chính bóng đá Malaysia đang đối diện.

AFC nêu rõ quan điểm các cầu thủ cũng là người lao động, được hưởng và bảo vệ các quyền lợi liên quan. Các CLB nếu không đủ tiền chi trả lương cho cầu thủ - người lao động thì không nên tiếp tục tham gia vào bóng đá. Mới đây, FAM cấp phép cho CLB Kuala Lumpur City (giải VĐQG Malaysia) đủ điều kiện tham dự các giải châu lục mùa 2024/25, dù đội bóng này nợ lương nhân viên từ tháng 2-2023. Động thái này buộc AFC phải vào cuộc thanh tra toàn bộ quy trình.

Logo_Hiệp_hội_bóng_đá_Malaysia.png
FAM đang bị AFC tiến hành điều tra

"Sau khi thu thập thông tin điều tra, chúng tôi sẽ công bố kết luận. Nếu FAM vi phạm, chắc chắn AFC sẽ xử phạt dựa trên các quy định hiện hành", Tổng thư ký AFC nhấn mạnh. Nếu phát hiện có sai phạm từ FAM, AFC sẽ đình chỉ quyền cấp phép CLB của FAM, đồng thời các CLB của Malaysia nguy cơ mất suất dự các giải châu lục mùa 2024-2025, thậm chí kéo dài tới mùa sau.

Động thái quyết liệt từ AFC cũng là lời cảnh báo với các CLB đang tham dự hạng đấu chuyên nghiệp mà ở cuộc họp vào tháng 6 mới đây đã có 4 CLB bị nêu tên là sẽ được cấp phép nhưng cùng với đó là biện pháp phạt. Gồm các đội Thanh Hóa, Hải Phòng, Bình Định và Bình Phước.

Cụ thể ở cuộc họp mới đây, Ban cấp phép của VFF đã có quyết định:

1/ Cấp phép cho 4 CLB tham dự giải VĐQG mùa giải 2024-2025 gồm: CLB Bóng đá Becamex Bình Dương; CLB Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh; CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An; CLB Bóng đá Đà Nẵng;

2/ Cấp phép có điều kiện cho 8 CLB tham dự giải VĐQG mùa giải 2024-2025 gồm: CLB Bóng đá Nam Định; CLB Bóng đá PVF; CLB Bóng đá Công an Hà Nội; CLB Bóng đá Hà Nội; CLB Bóng đá TC Viettel; CLB Bóng đá Hà Tĩnh; CLB Bóng đá Quảng Nam; CLB Bóng đá HA.GL;

11.png
CLB Hải Phòng thường gặp những khó khăn ở điều kiện cấp phép trong những năm qua

3/ Cấp phép có điều kiện kèm biện pháp phạt cho 4 CLB tham dự giải VĐQG mùa giải 2024/25 gồm: CLB Bóng đá Hải Phòng; CLB Bóng đá Thanh Hóa; CLB Bóng đá Quy Nhơn Bình Định; CLB Bóng đá Tươi Bình Phước.

– Đối với CLB Bóng đá Hải Phòng và CLB Bóng đá Quy Nhơn Bình Định, chậm nhất ngày 15/7/2024 CLB phải gửi tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chí Tài chính (F.04). Quá thời hạn trên, CLB không hoàn thiện hồ sơ sẽ bị Ban Cấp phép xem xét thu hồi Giấy phép.

4/ Không cấp phép cho CLB Bóng đá Khánh Hòa tham dự giải VĐQG mùa giải 2024-2025 do không đáp ứng các tiêu chí hạng A về tài chính và cơ sở vật chất.

Một số CLB sau đó đã có ý kiến không hài lòng khi Ban cấp phép VFF siết chặt những quy định thì nay, từ việc AFC mạnh tay với FAM càng cho thấy những quy định để được cấp phép là rất quan trọng. Như ở V-League, CLB Hải Phòng vốn không phải bị nhắc nhở mỗi khi Ban cấp phép làm việc. Khả năng Hải Phòng và Thanh Hóa sẽ được cấp phép dự giải, nhưng đồng thời kèm biện pháp phạt.

Tin cùng chuyên mục