5 ứng viên sáng giá cho danh hiệu “Chiếc giày Vàng”

Cuộc đua đến danh hiệu “Chiếc giày Vàng” World Cup 2018 đang trở nên hấp dẫn không kém với những trận cầu nảy lửa trên đất Nga. Cristiano Ronaldo liệu có sở hữu thêm một danh hiệu hay một ngôi sao tấn công nào đó sẽ được xướng tên?

Harry Kane vẫn đang tạm dẫn đầu danh sách "dội bom" ở World Cup 2018.
Harry Kane vẫn đang tạm dẫn đầu danh sách "dội bom" ở World Cup 2018.

Harry Kane

Với cú hat-trick vào lưới Panama, chân sút Harry Kane đã vượt qua Ronaldo và Lukaku để tạm thời dẫn đầu danh sách “dội bom” năm nay. Kane đại diện cho thế hệ tài năng trẻ của bóng đá Anh đang khát khao mang Cúp vàng World Cup lần thứ nhì về với quê nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, đội trưởng tuyển Anh đang có 5 bàn thắng nhưng vẫn chưa có một đường chuyền thành bàn nào. Harry Kane đang đứng trước cơ hội lớn giành lấy danh hiệu “Chiếc giày Vàng” khi tuyển Anh có rất nhiều lợi thế ở bảng G trước vòng 1/8.

"Bò mộng" Lukaku dứt điểm khá tinh tế.
Romelu Lukaku

Với hai cú đúp sau hai trận đấu, Lukaku đang tạm xấp ở vị trí thứ hai trong danh sách này. Bỉ là một ứng cử viên cho chức vô địch và tiền đạo đang khoác áo CLB Man.United chính là chân sút được kỳ vọng nhất. Thế nhưng, cầu thủ 25 tuổi đang đối mặt với chấn thương nhiều khả năng không thể góp mặt trong trận cuối vòng bảng gặp tuyển Anh. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Lukaku trong cuộc đua Vua phá lưới năm nay.

Ronaldo đang có kỳ World Cup thăng hoa.
Cristiano Ronaldo

Đội trưởng Bồ Đào Nha bước vào vòng chung kết World Cup vô cùng hưng phấn vì ngay ở trận ra quân anh đã lập cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha. 4 bàn thắng mà Ronaldo có đến thời điểm hiện tại không chỉ giúp anh có mặt trong danh sách của những chân sút xuất sắc nhất mà còn trực tiếp đưa Bồ Đào Nha rộng đường tiến vào vòng 1/8. Dù đã dành rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp nhưng danh thủ vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu “Chiếc giày Vàng” ở một vòng chung kết bóng đá thế giới.

Denis Cheryshev (trái) chính là chân sút số 1 của tuyển Nga.
Denis Cheryshev

Cầu thủ đóng thế bất ngờ trở thành người hùng đã có được 3 bàn thắng và đang là niềm hy vọng số 1 của tuyển Nga. Bàn thắng vào lưới Saudi Arabia đã giúp Cheryshev đi vào lịch sử World Cup là cầu thủ dự bị đầu tiên ghi bàn trong một trận khai mạc. Cheryshev là một phát hiện thú vị của tuyển Nga, với thành tích thi đấu ấn tượng, chân sút 27 tuổi đang được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo nên kỳ tích ở World Cup lần này.

Diego Costa bám đuổi nhóm đầu quyết liệt.

Diego Costa

Cùng có được 3 bàn thắng, tiền đạo của Atlético Madrid cũng kịp góp mặt trong danh sách “Chiếc giày Vàng” năm nay như một cái tên sáng giá. Tây Ban Nha sẽ bước vào vòng 1/8 với lợi thế là đội đầu bảng nên có hội để Diego Costa bức phá để giành lấy “Chiếc giày Vàng” năm nay là rất lớn.

Theo sát top 5 “Chiếc giày Vàng” là 9 cầu thủ cùng có 2 bàn thắng trước lượt trận cuối của vòng bảng. Ngoài Mohamed Salah (Ai Cập), Ahmed Musa (Nigeria) và Mile Jedinak (Australia) đã dừng bước tại vòng bảng thì tất cả những cái tên còn lại đều có khả năng tạo nên bất ngờ trong đường đua dành cho những cầu thủ xuất sắc nhất năm nay.

Tin cùng chuyên mục