21 đội góp mặt tranh ngôi vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U16 quốc gia

Các đội bóng đã có mặt tại địa điểm tranh tài và sẵn sàng bước vào thi đấu giải vô địch bóng rổ trẻ U16 quốc gia 2023 (dành cho thi đấu 5x5).
Bóng rổ nữ U16 TPHCM đã đăng quang ở mùa giải năm ngoái. Ảnh: MINH MINH
Bóng rổ nữ U16 TPHCM đã đăng quang ở mùa giải năm ngoái. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, giải tranh tài tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) kéo dài từ ngày 8 tới hết ngày 18-6. Giải đấu quy tụ 4 đội nữ gồm Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và Quận 5 Yourlife (TPHCM).

Trong khi đó, giải nam có 17 đội tham dự gồm Quận 1 (TPHCM), Hanoi Pitbulls, Eballs TPHCM, ItalySport Nghệ An, Thang Long Warriors xASA, Asport Hà Tĩnh, HNBA Hà Nội, SXKT Hậu Giang, Hà Nội, Hà Nội youth, Ngôi sao Vĩnh Phúc, TT-Huế, TPHCM, PKKQ, BDC Đà Nẵng, Danaball Đà Nẵng, Jumpshots Đà Nẵng. Với giải nam, ban tổ chức sẽ bốc thăm và phân bảng thi đấu còn giải nữ sẽ đánh vòng tròn một lượt. Đây là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu trẻ quốc gia của Tổng cục TDTT và bộ môn bóng rổ (Tổng cục TDTT), Liên đoàn bóng rổ Việt Nam.

Năm nay, các đội bóng rổ nam, nữ U16 của TPHCM vẫn được đánh giá là những ứng viên cho ngôi vô địch của giải. Theo đăng kí, về nữ, đội U16 TPHCM mang tới giải các cầu thủ có độ tuổi trung bình 15 với chiều cao trung bình 1m64 gồm Bảo Ngọc, Minh Trang, Thùy Dương, Nhật Vy, Phương Uyên, Thanh Tâm, Quỳnh Hương, Thùy Anh, Trúc Như, Cát Phương, Kim Yến, Kim Ngọc, Minh Huyền, Vân Anh, Thanh Trúc. HLV trưởng của đội là ông Nguyễn Trung Lộc.

Giải đấu sẽ tranh tài chính thức vào ngày 9-6 và các quyết định về nhân sự cùng lịch thi đấu sẽ được thông báo cuối cùng sau cuộc họp kỹ thuật vào ngày 8-6 tới đây.

Năm ngoái, đội nữ vô địch giải là TPHCM còn đội nam vô địch giải là Thang Long Warriors xASA.

Tin cùng chuyên mục