Võ Thị Kim Phụng đoạt HCV cờ tiêu chuẩn Giải vô địch cờ vua châu Á

Tuy chỉ xếp hạng giống thứ 8, nhưng cô gái xứ Huế đang khoác áo Bắc Giang đã thi đấu với phong độ ổn định và giành ngôi vô địch châu Á.
Võ Thị Kim Phụng. Ảnh: T.L.
Võ Thị Kim Phụng. Ảnh: T.L.
Nữ kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng (elo 2323) đã đoạt HCV nội dung cờ tiêu chuẩn Giải vô địch cờ vua châu Á 2017 đang diễn ra tại Cheng Du, Trung Quốc, sau khi hòa Gomes Mary Ann (Ấn Độ, 2318) ở ván đấu cuối cùng vào tối qua 20-5.

Tuy chỉ xếp hạng giống thứ 8, nhưng cô gái xứ Huế đang khoác áo Bắc Giang đã thi đấu với phong độ ổn định và giành 6 ván thắng, 3 ván hòa, đạt 7,5 điểm, lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch châu Á. Những năm trước, Kim Phụng từng 2 lần giành HCV U20 châu Á và tháng 3-2017 vừa qua cô đã giành suất tham dự Giải vô địch Thế giới 2018 khi đoạt HCV khu vực 3.3. Với thành tích ở giải châu Á lần này, Kim Phụng đạt luôn danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế nữ. Đồng 6 điểm, Hoàng Thị Bảo Trâm hạng 6, Nguyễn Thị Mai Hưng hạng 9, Phạm Lê Thảo Nguyên 5,5 điểm, hạng 11… Đây cũng là danh hiệu vô địch châu Á cờ tiêu chuẩn nữ thứ hai của Việt Nam sau khi Hoàng Thanh Trang đăng quang hồi năm 2000. 

Ở giải nam, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ xếp hạng 14 với 5,5 điểm, Trần Tuấn Minh 5 điểm, hạng 19, Nguyễn Văn Huy 5 điểm, hạng 23… Như vậy, không có kỳ thủ Việt Nam nào lọt vào tốp 5 nam để giành vé dự World Cup 2017. Wang Hao (Trung Quốc) đoạt ngôi vô địch với 7 điểm, đồng 7 điểm nhưng kém hệ số phụ, 1 kỳ thủ Trung Quốc khác là Bu Xiangzhi hạng 2…

Chiều nay (21-5), giải sẽ khép lại sau 9 ván đấu nội dung cờ chớp nhoáng.

Tin cùng chuyên mục