Chàng trai cầm cờ cho thể thao VN đoạt HCV kiếm chém

Người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29-2017 là tuyển thủ Vũ Thành An đã đoạt chiếc HCV đầu tiên cho tuyển đấu kiếm tại Đại hội.

Thành An (trái) bảo vệ thành công HCV tại SEA Games. Tác giả: ĐÔNG HUYỀN
Thành An (trái) bảo vệ thành công HCV tại SEA Games. Tác giả: ĐÔNG HUYỀN
Chiều 21-8, tại Malaysia, tất cả khán giả có mặt tại nhà thi đấu của môn đấu kiếm đều nín thở chờ cuộc tranh tài tranh HCV kiếm chém cá nhân nam giữa Vũ Thành An và đối thủ Voragun người Thái Lan.
Chàng trai cầm cờ cho thể thao VN đoạt HCV kiếm chém ảnh 1 Thành An (trái) đoạt HCV; Phước Lợi (HCĐ). Ảnh: HOÀNG HÙNG
 Những tưởng, trận chung kết sẽ diễn ra giằng co thì ngược lại, Thành An quá mạnh để áp đảo đối thủ và giành chiến thắng nhanh chóng với tỷ số 15-6. Trước đó, chính VĐV của Thái Lan là người vượt qua tuyển thủ Nguyễn Xuân Lợi tại bán kết nội dung bằng tỷ số 15-14. 
Chàng trai cầm cờ cho thể thao VN đoạt HCV kiếm chém ảnh 2 Vũ Thành An. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Cách đây 2 năm, Vũ Thành An đã vô địch cá nhân kiếm chém nam tại SEA Games 28-2015. Ở SEA Games năm nay, Thành An tiếp tục bảo vệ thành công chiếc HCV. Do thua tại bán kết, Nguyễn Xuân Lợi chỉ có chiếc HCĐ.
Trong ngày thi đấu, hơi buồn một chút là các kiếm thủ Đỗ Thị Anh và Nguyễn Thị Hoài Thu ở nội dung kiếm liễu nữ bị loại sau lượt tứ kết.
Chiếc HCV của Vũ Thành An chắc chắn tạo động lực cho những kiếm thủ còn lại của Việt Nam. Bởi lẽ, năm nay, BTC SEA Games 29-2017 chỉ tổ chức thi đấu 6 bộ huy chương đều ở cá nhân. Mục tiêu của tuyển đấu kiếm Việt Nam chỉ là 2 HCV.

Tin cùng chuyên mục