Bầu Trường của đội Ninh Bình cho biết, các cầu thủ liên quan đến vụ án đánh cược vừa bị Công an Ninh Bình khởi tố đã cung cấp thêm cho ông nhiều tình tiết quan trọng nhằm nhờ ông xin giúp cho họ giảm nhẹ tội. Qua đó, các cầu thủ tham gia cá cược không dừng lại ở 9 người như hiện nay với rất nhiều trận đấu được đánh cược.
Nhà cái cũng “sợ” V-League
|
“Kèo” cho các trận đấu tại V-League chỉ mới xuất hiện trong 2 mùa giải gần đây, trước đó, trên hệ thống đánh cược của các nhà cái châu Á chỉ có kèo khi đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế và các trận đấu tại cúp châu Á khi có đại diện Việt Nam tham gia.
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, ngay chính các nhà cái quốc tế cũng rất e dè khi cho phép đặt cược vào các trận đấu của V-League. Ví dụ như có trận đấu không cho phép đánh cược trực tiếp trong thời gian thi đấu. Một số trận đấu, nhà cái “ra kèo” theo kiểu chiếu lệ khi tỷ lệ kèo rất bất hợp lý khiến người chơi không thể đặt cược vì quá mạo hiểm.
Thậm chí, có trận đấu đang diễn ra thì kèo “biến mất”, không cho đặt thêm tiền cược… Điều này cho thấy kết quả thi đấu tại V-League rất đáng ngờ và bản thân nhà cái dù có muốn “phổ cập” cá cược cũng phải nhát tay và không tin vào sự trung thực của những trận đấu V-League.
![]() |
Trận Đồng Nai hòa Ninh Bình 2-2 ở vòng 1 V-League 2014. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Vụ việc tại Ninh Bình đã giải thích phần nào những tỷ lệ kèo V-League bất thường trên mạng cá độ quốc tế. Không nhà cái nào có thể thắng nếu như chính cầu thủ của trận đấu đó lại đánh cược và điều khiển kết quả bằng việc thi đấu, nhất là các kèo “tài - xỉu”.
Thông thường, tỷ lệ kèo ban đầu về số bàn thắng trong một trận đấu nhiều nhất cũng chỉ dừng ở con số 4, thế nên các cầu thủ có thể thắng cược dễ dàng nếu đặt vào cửa “tài” (tức là từ 4 bàn trở lên) và khi vào thi đấu tìm cách để giúp đối phương ghi bàn hoặc cố gắng ghi nhiều bàn vào lưới đối thủ (cả 2 việc đều có thể chủ động làm nếu có nhiều cầu thủ tham gia đánh cược). Đây chính là cách mà cầu thủ đội Ninh Bình đã làm trong trận thắng Kelantan 3-2.
Ranh giới mong manh
Những lời thú nhận của cầu thủ đội Ninh Bình với bầu Trường có liên quan đến một loạt trận đấu đáng ngờ của đội này tại V-League 2014. Đáng ngạc nhiên là dù giải mới đá có 8 trận nhưng hết 6 trận có Ninh Bình thi đấu, số bàn thắng luôn từ 4 bàn thắng trở lên.
|
Trong đó, 5 trận đá với Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, An Giang và Bình Dương có chung một kịch bản là ghi bàn trước và sau đó để thua lại khá dễ dàng. Tương tự, tại AFC Cup, 4/5 trận đấu của Ninh Bình đều có số bàn thắng từ 4 bàn trở lên.
Cầu thủ tham gia cá cược, dù là hợp pháp đi nữa cũng là điều cấm kỵ. Cá cược vào chính trận đấu của mình sẽ cấu thành tội “dàn xếp tỷ số” bởi từ việc dàn xếp kết quả thi đấu để hưởng lợi, cầu thủ dễ trở thành “người làm thuê”, là “con tin” của những đường dây cá độ xuyên quốc gia.
Hôm nay tự mình đánh cược có thắng, có thua thì ngày mai dễ nhận một số tiền lớn để làm kèo cho giới cá độ mà không phải mất đồng nào. Ranh giới đó vô cùng mong manh. Nó càng dễ dàng hơn khi việc tạo một tài khoản trên mạng và tự mình (hoặc nhờ người khác) đặt tiền ở Việt Nam hiện nay.
Ngoài ra, có một mảng tối khác xuất hiện nhiều năm gần đây, đó là cầu thủ thua cá độ bóng đá quốc tế rồi “gỡ” lại bằng cách “bán” các trận đấu của mình tại giải trong nước như vụ như cầu thủ Chí Công (Bình Dương) bị chém hay Như Thành bị Ninh Bình thanh lý hợp đồng đều có liên quan đến việc họ nợ nần tiền cá độ…
KHANG VIỆT
Các tin, bài viết khác
-
Thủ môn Đặng Văn Lâm ký hợp đồng gần 4 năm với Topenland Bình Định
-
Trọng tài mắc sai lầm vì không thổi phạt đền cho HAGL
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Từ trận thắng HAGL của Hà Nội FC: Hoa tiêu Văn Quyết
-
Danh thủ Huỳnh Đức đi xem phủi thư giãn trước trận ‘chung kết ngược’
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL
-
TPHCM I gặp Than KSVN ở bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022
-
Đánh bại HAGL, Hà Nội FC vô địch lượt đi V-League 2022
-
Geovane và Hoàng Đức ‘gieo sầu’ cho Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân
-
U20 Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản