Điều đầu tiên lo gần là bên cạnh lịch thi đấu của 3 giải trong mùa bóng 2014 chưa có sự hiện diện của nhà tài trợ. Năm ngoái, Eximbank bên cạnh việc còn 1 năm tài trợ cho V-League theo hợp đồng đã đồng ý tài trợ thêm cho 2 giải hạng Nhất và Cúp quốc gia. Nhưng đến nay, danh tánh nhà tài trợ cho mùa bóng 2014 vẫn còn “lấp lửng” đâu đó, có thể VPF cũng sẽ tìm được nhà tài trợ nhưng để đạt con số từ 30 tỷ đồng trở lên hẳn rất khó khăn.
![]() |
Lịch thi đấu mùa bóng tới, rõ ràng rất bất lợi cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HOÀNG MINH |
Trong khi đó, nhìn vào chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai sẽ “kêu trời” khi lịch thi đấu rất bất lợi cho họ. Không thi đấu trận đầu tiên, sau đó gặp liên tục 3 đối thủ mạnh là HN T&T, SLNA (sân nhà) và ĐTLA (sân khách), nếu tính toán không kỹ, chuyện đạt điểm số khiêm tốn trước kỳ nghỉ tết rất dễ xảy ra. Đó là chưa nói đến vòng đấu cuối cùng, khi các đối thủ còn ra sân thì HAGL đã hoàn tất 24 vòng đấu. Thậm chí, trận đấu cuối mùa của họ (vòng 23) lại gặp chính HN T&T trên sân khách. Thế nên, sau mùa bóng 2013 tạo nên hiện tượng thú vị thì mùa bóng tới sẽ là thử thách lớn cho tham vọng của đội bóng phố núi.
HAGL đang có những lo ngại rất thực thì Thừa Thiên - Huế lại lo xa, như ý kiến của trưởng đoàn Đoàn Phùng tại lễ bốc thăm. Ông cho rằng, giải hạng Nhất kết thúc vào ngày 28-6, nhưng đến ngày 6-9 trận chung kết Cúp quốc gia mới diễn ra, “nghĩa là nếu đội hạng Nhất nào vào chung kết thì phải tập “chay” hơn 2 tháng để chờ trận chung kết Cúp QG”. Có lẽ những người phụ trách xếp lịch không tin lắm vào khả năng tiến xa của các đội hạng Nhất, nhưng lịch sử từng ghi nhận trường hợp của Thừa Thiên - Huế đã vào đến trận chung kết Cúp QG năm 2002 và thua SLNA ở trận cuối cùng. Nhiều người bảo Huế lo xa, nhưng trong bóng đá, nhất là Cúp QG thì vẫn có lắm bất ngờ.
Điều lo ngại cuối cùng là người cầm trịch ở Ban trọng tài, đến nay ông Nguyễn Tấn Hiền gần như đóng vai tạm ở việc quản lý ban này sau khi thay ông Dương Vũ Lâm ở cuối mùa bóng trước. Ban trọng tài vốn do VFF quản lý, thế nên hẳn phải còn chờ sau Đại hội VFF sắp tới mới xác định được. Mà đó sẽ là thử thách không nhỏ khi mà những “cây đa cây đề” cỡ ông Nguyễn Văn Mùi, Dương Vũ Lâm hay Đoàn Phú Tấn còn không chịu nổi trước những áp lực công việc.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Thị trường chuyển nhượng giữa mùa: Không có ‘bom tấn’
-
Ông Trần Mạnh Hùng rời ghế Chủ tịch CLB Hải Phòng
-
Phố Hiến và An Giang: Cú trượt dốc đầy bất ngờ
-
Bích Thuỳ toả sáng trong ngày ra quân của đội nữ TPHCM I
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu trước khi gặp Indonesia
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch
-
Các tuyển thủ ĐTQG hoàn tất tiêm vaccine Covid-19
-
LS V-League 2021: Ai đi? Ai ở?