“Nội hay ngoại, lương cao hay thấp không phải quan trọng. Vấn đề là phải tìm ra người tốt nhất cho vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam”, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố như vậy. Nhưng ai sẽ là người tốt nhất?
Khi HLV Phan Thanh Hùng được VFF gửi gắm niềm tin, ai cũng tin ông Hùng là người phù hợp nhất cho vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Việc ông Hùng rời ghế HLV trưởng, nó xuất phát từ quyết định cá nhân của HLV này. Nói như ông Dũng trong ngày chia tay HLV họ Phan, ông Hùng thực sự là “quý ông”.
Ông Hùng ra đi, bỏ lại cho VFF một khối công việc không hề giản đơn. Việc chọn ra người tạm quyền cầm quân ở đội tuyển, dù VFF đã xác định 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2015 là ông thầy nội tạm quyền thì chọn ai, không dễ dàng. HLV Hoàng Văn Phúc là cái tên đã được gợi mở, thậm chí VFF đã úp mở. Nhưng cái khó “cột” ông Phúc chính là điều khoản: không được kiêm nhiệm!
Đánh đổi cho 2 trận đấu trên ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam là… thất nghiệp, đương nhiên ông Phúc sẽ lắc đầu. Và cũng chẳng có ông thầy nội nào “dại dột” chấp nhận phương án này.
***
Ai là người tốt nhất cho VFF chọn lựa bây giờ? Ông Phúc có đến 99% lắc đầu, còn Lê Huỳnh Đức - người được Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ướm lời trực tiếp - cũng “câu giờ” bằng câu trả lời: “Cho suy nghĩ thêm”. Tiếp đó, nếu đôn thêm Hữu Thắng, HLV trưởng SLNA, thì có vẻ một cái lắc đầu cũng là câu trả lời cho những gì VFF đang tính đến.
![]() |
Hai vị tướng trẻ phù hợp với vị trí HLV trưởng đội tuyển: Hữu Thắng - Huỳnh Đức, nhưng cả hai đều chưa gật đầu. |
Ông Dũng bảo, vấn đề không phải là thầy nội hay thầy ngoại. Nhưng rồi chính ông Dũng cũng tiết lộ với báo giới, dư luận, VFF sẵn sàng ủng hộ thầy nội đến cùng nếu chấp nhận khả năng rủi ro, trong 3 năm liền không có thành tích khu vực. Nói thế là đủ hiểu, có một người dũng cảm và tốt nhất trong làng HLV Việt Nam lúc này không hề dễ.
Vấn đề mắc mứu của VFF lúc này là áp lực từ Tổng cục TDTT khi mà nơi này không hề muốn thay đổi quan điểm dùng HLV trưởng. Nội phải ưu tiên, trong khi ngoại là thứ yếu. Đó là bài toán mà trong thời điểm này, VFF không thể cãi lời.
Tìm người tốt nhất cho chiếc ghế tuyển Việt Nam. Nói thì dễ, nhưng con người từng được cho phù hợp nhất là Phan Thanh Hùng đã thất bại thì những người tốt hơn ông Hùng, quả thật là khó tìm. Cho nên, trong thế trên đe dưới búa như bây giờ, cách tốt nhất là “câu giờ” để tìm kiếm và thuyết phục.
Tốt nhất phải khác với phù hợp nhất!
Thanh Chi
Các tin, bài viết khác
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành
-
Viettel FC ngược dòng thắng trận ra quân AFC Cup
-
Đấu bù V-League 2022, Nam Định - Hà Nội: Áp lực cho đôi bên
-
Viettel hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng
-
Quang Hải đã ký hợp đồng với một CLB của Pháp
-
Đội tuyển Việt Nam nằm tốp 100 thế giới dù gặp biến động
-
U19 Việt Nam gặp Nhật Bản ở Bình Dương vào tháng 8 tới