Kể từ ngày danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất được đưa vào danh sách bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam, đã có rất nhiều gương mặt trẻ đứng trên bục cao nhất, trong đó đáng kể nhất là các cầu thủ trẻ đến từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An (SLNA).
Năm 2000, Phạm Văn Quyến là người mở hàng cho giải “Cầu thủ trẻ U.21 xuất sắc” khi nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ các chuyên gia và nhà báo cả nước. Năm ấy, anh đã góp công đầu khi giúp đội bóng xứ Nghệ VĐQG ở mùa giải 1999-2000. Sau đó 2 năm, “chàng béo” lại một lần nữa được vinh danh.
Xen giữa 2 danh hiệu của Văn Quyến, một thành viên khác của SLNA là trung vệ Nguyễn Huy Hoàng được chọn mặt gửi vàng sau khi cùng đội nhà đăng quang ở V-League mùa giải 2000-2001. Huy Hoàng đã được bầu chọn cho giải thưởng “Cầu thủ trẻ U.21 xuất sắc năm 2001”.
Về sau này, còn có thêm 3 lần nữa danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về lò SLNA với những cái tên như Lê Công Vinh (2004); Nguyễn Trọng Hoàng (2009) và gần đây nhất là Trần Phi Sơn (2012).
![]() |
Công Vinh đã bắt kịp đàn anh Lê Huỳnh Đức với 3 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: Nguyễn Nhân
![]() |
Phi Sơn tại lễ trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc 2012. Ảnh: Dũng Phương
Như vậy kể từ lần đầu năm 2000, qua 13 lần giải “Cầu thủ trẻ U.21 xuất sắc nhất” được trao có tới 6 lượt thuộc về các cầu thủ SLNA. Chính những cầu thủ này góp công rất lớn trong thành công của bóng đá xứ Nghệ với 3 chức Vô địch quốc gia: 1999-2000; 2000-2001; 2010-2011, Vô địch Giải bóng đá tập huấn mùa xuân 1999, Vô địch Cúp quốc gia 2002; 2010, Vô địch Siêu cúp bóng đá Việt Nam: 4 (kỷ lục) 2000; 2001; 2002; 2011.
Chưa hết, Văn Quyến cùng Công Vinh còn giành được tổng cộng 4 QBV, trong đó 3 QBV thuộc về tiền đạo đang khoác áo B.Bình Dương.
Như vậy, mức độ thành công trong khâu đào tạo trẻ hiện SLNA vẫn nằm trong tốp đầu cả nước cho dù kinh phí làm bóng đá của địa phương này không bằng HA.GL, Viettel hay PVF.. Điều đó phản ảnh rất rõ qua số lần địa phương này có “quân” được vinh danh ở giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất qua các cuộc bình chọn QBV của Báo Sài Gòn Giải Phóng.
PHAN QUỐC TỶ
(xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)