“Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng quê hương Bắc Trạch

Với tinh thần "Xuân yêu thương - Tết sum vầy", đội bóng Ba Đề FC đã có chuyến du đấu về quê hương để tổ chức các hoạt động thiện nguyện với chủ đề "Tình quân dân với nghĩa tình biên giới" mừng Xuân Nhâm Dần 2022.
“Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng quê hương Bắc Trạch

Vừa qua, ngày 28-01-2022 (26-12 âm lịch) đội bóng cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Bình, trao tặng 250 phần quà nhu yếu phẩm, mỗi phần quà trị giá 250.000đ cho đồng bào Ma Coong (Dân tộc Bru và dân tộc Vân Kiều) và 150 chiếc áo ấm cho các cháu mầm non và Tiểu học tại các bản làng vùng sâu vùng xa tại xã Thượng Trạch, Bố Trạch Quảng Bình.

Ngày 29-01-2022 (27-12 âm lịch) anh em Ba Đề FC cũng phối hợp với Tiểu đoàn CSCĐ - E26-K02 - Bộ Công an (tại Đá Nhảy) trao tặng 20 phần quà, mỗi phần quà 500.000đ cho chiến sĩ nghĩa vụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tổ chức giao lưu bóng đá sân 7 và giao lưu văn hoá văn nghệ với cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn.  

Ngày 30-01-2022 (28-12 âm lịch) tại Bắc Trạch, đội cũng gửi 40 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000đ cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và neo đơn là Trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa tại địa phương. Ngoài ra đội bóng Ba Đề FC cũng có trận đấu giao hữu đội bóng Đặng Đề FC tại Sân bóng Trường Tiểu học Bắc trạch.

Qua chuyến du đấu về quê hương lần này, anh em đội bóng Ba Đề FC cũng đã vận động được số tiền là 99.700.000 đồng từ các công ty, doanh nghiệp và các mạnh thường quân là con em người Bắc Trạch tại Miền Nam.

“Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng quê hương Bắc Trạch ảnh 1  250 phần quà nhu yếu phẩm, mỗi phần quà trị giá 250.000đ cho đồng bào Ma Coong (Dân tộc Bru và dân tộc Vân Kiều)
Trao tặng 20 phần quà, mỗi phần quà 500.000đ cho chiến sĩ nghĩa vụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tin cùng chuyên mục