Những ngày sau trận đấu với đội tuyển Indonesia là những ngày buồn bã, chán chường và đau đớn tột cùng cho toàn thể những người yêu bóng đá Việt Nam. Chúng ta hãy xem đó như là nỗi đau của cả dân tộc và hãy mau chóng quên đi, biết chấp nhận sự thật để làm lại từ đầu vì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn … Điều chúng ta cần làm lúc này là hãy mau chóng mổ xẻ vấn đề, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đúc kết hướng đi cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.
![]() |
Thạch Bảo Khanh (8, Việt Nam), chơi rất xông xáo trong đội hình tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004. |
Ngày nay với xu thế mở và xã hội hóa toàn diện, chúng ta nên xem xét vấn đề ở tầm rộng hơn và giàu tính chiến lược hơn cho tất cả mọi lãnh vực của nền kinh tế – xã hội mà trong đó, thể thao là một bộ phận.
Sức mạnh và tư duy của toàn xã hội là sức mạnh tập thể, sức mạnh của cả dân tộc. Bằng “chất xúc tác” này, tôi nghĩ vấn đề tài trợ cho bóng đá Việt Nam sẽ có hiệu quả hơn. Đây là điều quan trọng và giàu tính thực tiễn giúp chúng ta thực hiện thành công sứ mệnh, con đường chúng ta đã chọn cho nền bóng đá nước nhà.
Trong giai đoạn này, chúng ta cần tập trung mạnh mẽ cho SEA Games 23 và Asian Cup sắp tới. Việc tìm HLV, tập trung đội tuyển nên được tiến hành như sau:
a) Tìm HLV ngoại để nắm đội tuyển nhưng cần đảm bảo:
- Hiểu rõ nền bóng đá Việt Nam, nền bóng đá khu vực
- Hiểu và hợp tác theo cách làm bóng đá của LĐBĐVN
- Vai trò của những HLV phó, trợ lý phải được đề cao và hết sức hợp tác, hỗ trợ cho HLV trưởng. Việc lựa chọn HLV phó, trợ lý phải đảm bảo về chuyên môn và kinh nghiệm.
b) Tập trung đội tuyển quốc gia, Olympic hay các lứa U22, U21… cần phải:
- Mỗi HLV của các đội chuyên nghiệp (12 – 14 đội), hạng nhất (12 đội) đề cử một danh sách đội dự tuyển gởi cho LĐBĐVN (từ 24 – 33 cầu thủ).
- Mở cuộc thăm dò ý kiến từ công chúng, độc giả về thành phần đội dự tuyển qua trang web của LĐBĐVN hoặc các tờ báo điện tử LĐBĐ TPHCM…
- Liên đoàn có nhiệm vụ tổng kết lại kết quả đã thăm dò. Danh sách cuối cùng là những cầu thủ được đề cử nhiều nhất cho từng vị trí. HLV ngoại chỉ làm việc với danh sách đã chọn (nếu cần thiết phải bổ sung vì chấn thương hoặc vì chuyên môn thì có thể gọi cầu thủ có tần suất được đề cử đứng sau đó hoặc các cầu thủ có phong độ tốt tại thời điểm bổ sung).
- Nên chọn 3 cầu thủ cho một vị trí, như thế sẽ tạo nên một không khí tập luyện và cạnh tranh lành mạnh. Mặt khác, có nhiều sự lựa chọn hơn cho HLV.
- Trẻ hóa lực lượng là cần thiết.
c) Về phía Liên đoàn:
- Cần rút kinh nghiệm sâu sắc sau những thất bại vừa qua để chỉnh đốn, thay đổi nếu thấy cần thiết.
- Đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng vai trò tổ chức, tổng kết sau những cuộc thăm dò từ công chúng hoặc từ các HLV các đội trong nước (như đã đề cập ở trên).
- Là đầu tàu trong việc xúc tiến, tìm đối tác thi đấu cọ xát, các giải giao hữu để tích lũy kinh nghiệm và đẳng cấp thi đấu quốc tế.
- Cần có giải pháp để nâng cao ý thức cầu thủ từ CLB về trọng trách và vinh dự được chơi cho đội tuyển quốc gia. (trường hợp của Tấn Tài vừa qua là sự đáng tiếc)
- Tùy theo tính chất của từng giải đấu mà quyết định việc tập trung đội tuyển ngắn hạn hay dài hạn.
d) Về phía dư luận công chúng:
- Hãy công minh khi đề cử danh sách đội dự tuyển, ý kiến của mình với Liên đoàn.
- Có những động viên cần thiết và kịp thời về tinh thần lẫn vật chất (nếu có thể) để tạo thêm sức mạnh cũng như ý chí cho đội tuyển.
- Khi có những dấu hiệu của sự sai lệch, công chúng cần có ý kiến tham khảo đóng góp kịp thời cho công tác chỉnh đốn với những người làm công tác chuyên môn vì sức mạnh của công chúng là sức mạnh của cả dân tộc và là sức mạnh không thể cưỡng lại được.
Trên đây là những ý kiến đóng góp chân thành nhất của tôi. Mong mỏi lớn nhất của tôi khi viết bài này là tìm được sự đồng tình từ công chúng về cách làm bóng đá trước xu thế của thời đại và những nhà làm công tác chuyên môn của LĐBĐVN đọc được nó, để từ đó có những quyết định đúng đắn hầu thúc đẩy nền bóng đá nước nhà mạnh lên trong tương lai gần. Hãy dũng cảm nhìn nhận và thay đổi cho dù điều đó có làm thiệt thòi đi những lợi ích cá nhân …
Lê Độc Long
(Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng – Bảo Long)
Các tin, bài viết khác
-
Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL trao bằng khen cho kiếm thủ Vũ Thành An
-
Những pha võ ấn tượng của 2 chủ nhân huy chương vàng Pencak Silat
-
Kỳ vọng lớp kế thừa tài năng của TDDC TPHCM
-
Bắn súng có huy chương đầu tiên SEA Games 31 nhưng xạ thủ xinh đẹp chưa hài lòng về thành tích
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez
-
Trong vòng tay của mẹ!
-
Đinh Thị Như Quỳnh bảo vệ thành công HCV nội dung băng đồng nữ
-
Thắng danh hiệu cá nhân, Mbappe chuẩn bị chốt tương lai
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United