World Cup Carom 3 băng: Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm xuất sắc vào vòng 32 cao thủ

Mặc dù nhiều thời điểm rơi vào tình thế bất lợi trong vòng loại cuối, nhưng hai cơ thủ Việt Nam Mã Minh Cẩm, Ngô Đình Nại đã thể hiện bản lĩnh và trình độ vượt qua khó khăn giành vé vào vòng 32 cơ thủ tranh ngôi vô địch giải Billiards Carom 3 băng World Cup đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ thủ Ngô Đình Nại ngày càng chơi ổ định.
Cơ thủ Ngô Đình Nại ngày càng chơi ổ định.

Vòng loại thứ 4 gồm có 36 cơ thủ, chia làm 12 bảng, mỗi bảng 3 VĐV thi đấu vòng tròn, chọn cơ thủ nhất bảng và 3 cơ thủ hạng nhì có thành tích tốt nhất vào vòng trong. Việt Nam góp mặt 4 cơ thủ gồm 3 cơ thủ trong tốp 40 thế giới được vào thẳng là Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm, Dương Anh Vũ và một tay cơ đi từ vòng loại thứ 3 Nguyễn Đức Anh Chiến.

Có thể nói chiến thắng ấn tượng nhất của cơ thủ Việt Nam thuộc về Ngô Đình Nại khi anh đánh bại cả Kobayashi (Nhật Bản) 40/26 và Can Capak (Thổ Nhĩ Kỳ) 40/36 đoạt vé của bảng B. Tuy nhiên, cơ thủ Việt Nam hạng 16 thế giới đã gặp nhiều vất vả trong trận quyết định với Capak. Bất chấp Capak cầm bi vàng vượt lên dẫn trước 17/6, đồng thời có 2 serie tốt (8 và 11), Ngô Đình Nại vẫn điềm tĩnh tung ra những đường cơ chắc chắn quật ngã lại đối thủ.

World Cup Carom 3 băng: Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm xuất sắc vào vòng 32 cao thủ ảnh 1 Cơ thủ Mã Minh Cẩm đứng đầu bảng dù thua trận đầu. 

Tại bảng G, Mã Minh Cẩm đã giành ngôi nhất bảng một cách khá ngoạn mục dù anh thua cơ thủ Murat Tuzul (Thổ Nhĩ Kỳ) 30/40. Tuy nhiên, do trước đó Tuzul lại thất thủ trước Yuksel (Thổ Nhĩ Kỳ) 35/40 đã mở ra cơ hội cho cơ thủ Việt Nam ở trận đấu cuối của bảng gặp Yuksel. Điều kiện cho Minh Cẩm nhất bảng là buộc phải thắng Yuksel, đồng thời hệ số trung bình lượt cơ phải cao hơn 1.7. Với bản lĩnh của cơ thủ từng giành huy chương đồng thế giới, Minh Cẩm đã làm hơn thế nữa đánh bại Yuksel 40/27 chỉ sau 17 lượt cơ, đạt điểm trung bình lượt cơ 2.352. Do cả 3 cùng 1 thắng, 1 thua, Minh Cẩm có hệ số trung bình lượt cơ tốt nhất (2.000) so với Tuzul (1.470), Uyksel (1.340) đứng đầu bảng G vào vòng trong.

Hai cơ thủ còn lại của Việt Nam, Nguyễn Đức Anh Chiến thắng Kasidokostas (Hy Lạp) 40/30 nhưng thất thủ trước Horn (Đức) 31/40 bị loại ở bảng L, còn Dương Anh Vũ thua cả 2 trận ở bảng F trước Blomdald (Thuỵ Điểm) 12/40 và Bulut (Thổ Nhĩ Kỳ) 30/40.

World Cup Carom 3 băng: Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm xuất sắc vào vòng 32 cao thủ ảnh 2 Bốn cơ thủ Việt Nam tham dự vòng cao thủ đại chiến tranh vương. 

Vào chiều nay, giải tiếp tục thi đấu vòng 32 cơ thủ được gọi là vòng cao thủ đại chiến tranh vương. Bởi trong vòng này, 17 cơ thủ tốp đầu thế giới với những gương mặt sừng sỏ như Disk Japer, Caudron, Bury… sẽ cùng với 15 cơ thủ vượt qua vòng loại thứ 4 tranh ngôi vô địch. Ngoài Ngô Đình Nại và Mã Minh Cẩm vừa giành suất vào, chúng ta còn có 2 tay cơ trong tốp 10 thế giới được vào thẳng là Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện. Bắt đầu từ năm nay, vòng 32 cơ thủ đã thay đổi thể thức, không thi đấu loại trực tiếp ngay từ đầu mà chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 VĐV thi đấu vòng 1 lượt, chọn 2 cơ thủ vào vòng 16 cơ thủ. Lúc này mới thi đấu loại trực tiếp.

Theo kết quả bốc thăm, hai cơ thủ Ngô Đình Nại và Mã Minh Cẩm nằm chung bởi bảng E cùng với Zanetti (Italia) và Tasdemir (Thổ Nhỉ Kỳ). Trong khi đó, Nguyễn Quốc Nguyện sẽ nằm ở bảng H cùng với Bury (Pháp), Forthomme (Bỉ), Martinez (Tây Ban Nha) còn Trần Quyết Chiến nằm ở bảng G cùng Horn (Đức) cùng hai cơ thủ Hàn Quốc Heo Jung Han và Choi Wan Young.

Tin cùng chuyên mục