World Cup Billiards 3 băng TPHCM 2019: Tay cơ vô địch nhận thưởng 16.000 Euro

Diễn ra tại CLB Văn hoá TDTT Nguyễn Du (Quận 1) từ ngày 20-5 đến 26-5, World Cup Billiards 3 băng TPHCM 2019 thu hút 149 cơ thủ hàng đầu từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam tham dự.

Tay cơ Trần Quyết Chiến (phải) sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ở World Cup TPHCM 2019. Ảnh: PHÚC NGUYỄN
Tay cơ Trần Quyết Chiến (phải) sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ở World Cup TPHCM 2019. Ảnh: PHÚC NGUYỄN

Đây là vinh dự lớn của Bộ môn Billiards Việt Nam khi được Liên đoàn Billiards Thế giới (U.M.B) tiếp tục giao quyền đăng cai một giải đấu tầm cỡ thế giới năm thứ tư liên tiếp. Hệ thống giải World Cup là giải đấu chính thức của U.M.B, được tổ chức tại các quốc gia có phong trào billiards mạnh của thế giới như Bỉ, Bồ Đào Nha, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Hàn Quốc, Việt Nam…

Người hâm mộ Billiards của Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức cuộc so tài giữa nhà ĐKVĐ World Cup 2018 và vô địch châu Á 2019 Trần Quyết Chiến (xếp hạng 3 thế giới), nhà vô địch châu Á 2017 Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 11 TG), Ngô Đình Nại (hạng 14 TG), Mã Minh Cẩm (hạng 23 TG), Dương Anh Vũ (hạng 31 TG)… cùng các cơ thủ hàng đầu thế giới hiện nay như ĐKVĐ châu Âu 2019 Jaspers Dick (Hà Lan, hạng 1 TG), Caudron Frédéric (Bỉ, hạng 2 TG), Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 4 TG), Merckx Eddy (Bỉ, hạng 5 TG), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 6 TG), Cho Jae Ho (Hàn Quốc, hạng 7 TG)…

Đặc biệt, giải năm nay có tổng chi phí giải thưởng là 106.000 Euro. Cụ thể, tiền thưởng và điểm số ở vòng đấu chính như sau: vòng 1/16 (1.500 Euro + 8 điểm thưởng), vòng 1/8 (2.500 Euro + 16 điểm), vòng tứ kết (3.500 Euro + 26 điểm), bán kết (đồng hạng ba 6.000 Euro + 38 điểm), hạng nhì (10.000 Euro + 54 điểm) và vô địch (16.000 Euro + 80 điểm). 

World Cup 2018, các tay cơ Việt Nam đã thi đấu và gặt hái được thành công lớn. Ảnh: NHẬT ANH
Riêng các cơ thủ dừng bước ở vòng sơ loại cuối được nhận 500 Euro. Theo quy định của U.M.B, các cơ thủ bị loại ở vòng sơ loại đầu tiên được thưởng 2 điểm trên bảng xếp hạng của U.M.B. Bị loại ở các vòng sơ loại từ 2 đến 4 lần lượt nhận được 3 điểm, 4 điểm và 5 điểm. Trước khi diễn ra giải đấu chính thức, các VĐV Việt Nam đã tham gia tranh tài ở 3 vòng sơ loại trong tháng 5 tại TPHCM để chọn ra các tay cơ xuất sắc tham dự.

Một chi tiết nữa rất đáng chú ý đó là từ năm 2019, UMB quyết định tổ chức thêm một vòng đấu bảng nữa cho 32 cơ thủ thay vì thi đấu knock-out 1vs1 loại trực tiếp như các năm trước. Cụ thể, Top 32 cơ thủ vào vòng đấu chính thức (gồm cả hạt giống và VĐV vượt qua sơ loại) sẽ được bốc thăm chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu knock-out 1/16. Nhãn hàng billiards Gabriel (Hà Lan) là nhà tài trợ chính, công ty bất động sản Phát Đạt, công ty Akino là đơn vị tài trợ phụ cho giải đấu này.

Tại sân chơi này năm ngoái, billiards carom Việt Nam đã gặt hái được thành công đáng nể khi giành trọn bộ các giải thưởng cao nhất (Trần Quyết Chiến vô địch, Ngô Đình Nại hạng nhì và Nguyễn Quốc Nguyện xếp đồng hạng ba).

Tin cùng chuyên mục