World Cup 2018: Hành trình tìm 9 đại diện cuối

Loạt trận quốc tế này sẽ tìm ra chủ nhân của 9 chiếc vé cuối cùng bước lên chuyến tàu đến Nga dự World Cup 2018, sau đây là những tóm tắt của hành trình đó.

Italia cần thắng Thụy Điển nếu không muốn ngồi nhà xem World Cup lần đầu kể từ năm 1958. Ảnh: Getty Images
Italia cần thắng Thụy Điển nếu không muốn ngồi nhà xem World Cup lần đầu kể từ năm 1958. Ảnh: Getty Images

Hiện đã có 23 đội đã giành quyền góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè tới, vốn diễn ra từ 14-6 đến 15-7-2018. Bao gồm chủ nhà Nga, cùng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Serbia, Iceland (châu Âu), Argentina, Brazil, Colombia, Uruguay (Nam Mỹ), Saudi Arabia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran (châu Á), Mexico, Costa Rica, Panama (CONCACAF) và Ai cập, Nigeria (châu Phi).

Lúc này, vẫn còn chờ thêm 9 cái tên nữa ghi danh trong buổi lễ bốc thăm diễn ra tại Điện Kremlin (Nga) vào ngày 1-12 tới. Trong đó, bao gồm 6 đại diện tại vòng play-off và 3 đội còn lại thuộc vòng loại khu vực châu Phi. Cụ thể như sau.

Play-off Châu Âu

8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại, bao gồm 2 người láng giềng Bắc Ailen, CH Ailen Ireland, Thụy Điển, Đan Mạch, Hy Lạp, Croatia, Thụy Sĩ và đáng chú ý nhất là đội tuyển 4 lần vô địch thế giới Italia. Kết quả bốc thăm và lịch trình thi đấu như sau.

Lượt đi (giờ Việt Nam)

Thứ sáu, 10-11: (2 giờ 45) Croatia - Hy Lạp và Bắc Ailen - Thụy Sĩ

Thứ bảy, 11-11: (2 giờ 45) Thụy Điển - Italia

Chủ nhật, 12-11: (2 giờ 45) Đan Mạch - CH Ailen

Lượt về

Thứ hai, 13-11: (0 giờ) Thụy Sĩ - Bắc Ailen; (2 giờ 45) Hy Lạp - Croatia

Thứ ba, 14-11: (2 giờ 45) Italia - Thụy Điển

Thứ tư, 15-11: (2 giờ 45) CH Ailen - Đan Mạch

Play-off Châu Á/CONCACAF

Đây là lần đầu tiên Australia và Honduras góp mặt ở vòng play-off châu lục giành quyền dự Worrld Cup. Australia vào đến giai đoạn này sau khi giành chiến thắng trước Syria trong 2 lượt trận play-off châu Á. Trong khi, Honduras đã xuất sắc vượt qua Mỹ để giành vị trí thứ 4 trên bảng vòng loại thứ 5 của khu vực CONCACAF

Lượt đi

Thứ bảy, 11-11: (5 giờ) Honduras - Australia

Lượt về

Thứ tư, 15-11: (16 giờ) Australia - Honduras 

Play-off Châu Đại Dương/Nam Mỹ

New Zealand tiếp tục thống trị Châu Đại Dương để lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở trận play-off châu lục giành quyền dự Worrld Cup, với hy vọng tái lập kỳ tích ở kỳ giải 2010. Trong khi, Peru kết thúc thứ 5 ở vòng loại khu vực Nam Mỹ và hướng đến mục tiêu trở lại với World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1982.

Lượt đi

Thứ bảy, 11-11: (10 giờ 15) New Zealand - Peru

Lượt về

Thứ năm, 16-11: Peru - New Zealand (9 giờ 15)

Vòng loại Châu phi

5 bảng đấu vòng loại sẽ bước vào lượt đấu thứ 6 và cũng là cuối cùng, với tương quan của 3 vứng viên như sau. Tunisia chỉ cần giành 1 điểm trên sân nhà trước đội cuối bảng Libya là chính thức giành vé ở bảng A. Trong khi, Bờ Biển Ngà có lợi thế sân nhà cần phải đánh bại Ma-rốc để giành lấy ngôi đầu bảng C và suất đến Nga từ chính đối thủ này. Bảng D đang có 2 đội mới thi đấu 4 trận, đó là Senegal (đầu bảng) và Nam Phi (chót bảng), và Senegal chỉ cần giành thêm 2 điểm từ 2 trận đấu này là chắc suất.

Lịch các trận quan trọng

Thứ bảy, 11-11: (0 giờ) Nam Phi - Senegal

Chủ nhật, 12-11: (0 giờ 30) Bờ Biển Ngà - Ma-rốc; Tunisia - Libya

Thứ tư, 15-11: (2 giờ 30) Senegal - Nam Phi 

Tin cùng chuyên mục