WBA Asia Boxing Title Match 2019: Sàn đấu giao hữu chuyên nghiệp

Sở VH-TT TPHCM đã chấp thuận cho Liên đoàn boxing TPHCM (HBF) phối hợp cùng Liên đoàn boxing Hàn Quốc (KBF) và Cocky Buffalo Promotion phối hợp tổ chức sàn đấu giao hữu dành cho các võ sĩ chuyên nghiệp tại TPHCM với tên gọi “WBA Asia Boxing Title Match 2019”.

Võ sĩ Nguyễn Văn Chung (trái) sẽ đấu giao hữu với Oh Joon Kyu (Hàn Quốc).
Võ sĩ Nguyễn Văn Chung (trái) sẽ đấu giao hữu với Oh Joon Kyu (Hàn Quốc).

Theo Ban tổ chức, có 6 hạng cân được tổ chức dành cho các võ sĩ nam chuyên nghiệp đến từ Uzbekistan, Indonesia, Philippines, Nga, Hàn Quốc và chủ nhà Việt Nam, áp dụng theo luật thi đấu chuyên nghiệp của WBA (mỗi hiệp kéo dài 3 phút, nghỉ giữa hiệp 1 phút, được 3 trọng tài chấm điểm trên giấy và lấy kết quả 2/3 để xác định phần thắng).

Sau khi nhận danh sách đăng ký, BTC đã xác định được các cặp đấu ở các hạng cân như sau:

-Hạng 48,980kg: Sầm Minh Phát (Việt Nam) đấu với Sulis Barera (Indonesia)

-Hạng 55,340kg: Ravshanbek Shermatov (Uzbekistan) - Waldo Sabu (Indonesia)

-Hạng 61kg: Đinh Hồng Quân (Việt Nam) – Hwang Suk Joon (Hàn Quốc)

-Hạng 61,230kg: Abdurasul Ismoilov (Uzbekistan) – Jaime Alisoso Barcelona (Philippines)

-Hạng 63,5kg: Mikhail Lesnikov (Nga) – Aprizal Tamboresi (Indonesia)

-Hạng 64kg: Nguyễn Văn Chung (Việt Nam) – Oh Joon Kyu (Hàn Quốc)

Tất cả các trận đấu kể trên đều diễn ra trong ngày 20-1 tại Nhà thi đấu của Trung tâm TDTT Quận 7 (TPHCM). Chủ nhà Việt Nam có 3 võ sĩ và 5 trọng tài chuyên nghiệp góp mặt. Hàn Quốc cử đến 2 võ sĩ và 7 trọng tài cùng tham gia điều hành các trận đấu.

Tin cùng chuyên mục