1. “Joe Hart bực tức vì nhận 4 bàn thua”, “Real Madrid vượt trội và sắc sảo hơn Man.City”… đấy là những gì mà người ta nói về thất bại của Man.City trước Real Madrid. Tựa đề lạc quan nhất mà báo chí Anh dành cho trận đấu này cũng chỉ ở mức “Man.City đừng quá hoảng loạn vì thất bại”. Tóm lại, chẳng có cái gì đáng vui vẻ dành cho Man.City sau khi họ kết thúc tour du đấu tại Australia.
HLV Pellegrini đặt nhiều hy vọng ở 2 tuần lễ vừa qua. Ông thậm chí còn yêu cầu các cầu thủ không được bàn về đề tài gì khác ngoài chuyên môn. Đây cũng là lý do mà vừa ký hợp đồng xong là Sterling và Delph phải bay ngay sang Australia rồi ra sân ngay (phải chăng vì thế mà Delph bị chấn thương sau 18 phút chơi bóng?!). Kỳ vọng nhiều thì thất vọng nhiều, nhất là khi Man.City thua quá dễ trước Real với những sai lầm ấu trĩ nơi hàng phòng ngự khiến người ta phải so sánh đến thất bại 2-4 trước Man.United mùa trước.
2. Trong một bài viết được cho là lạc quan nhất, Man.City có thể yên tâm về khả năng hòa nhập của Sterling và sơ đồ 4-3-3 với tam giác Silva - Sterling - Aguero. Nói cách khác, việc Man.City kiên trì trong thương vụ Sterling là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là những sự tăng cường như thế này tại sao quá ít trong khi những trường hợp như Mangala, Fernando, Bony lại nhiều hơn.
Trong 3 năm qua, nếu tính luôn những sự ra đi có thể xảy ra trong thời gian tới của Dzeko, Jovetic thì lực lượng của Man.City được tăng cường chẳng bao nhiêu, người ra đi hoặc không đóng góp hiệu quả thì nhiều vô kể. Một đội bóng dù mạnh đến mấy cũng cần phải được bổ sung chuẩn xác cho từng vị trí trong khi Man.City thì ngược lại.
Năm trước, dù có đến 3 tiền đạo trong đội hình nhưng nhiều lúc Man.City không có cầu thủ đá cao nhất phải đưa Milner vào vị trí trung phong cắm. Hiện nay, họ có thể tìm đá sơ đồ 4-3-3 nhưng đó là đội hình lý tưởng khi mọi cầu thủ đều đạt phong độ cao. Thế nhưng, nếu nhìn vào danh sách dự bị, người ta sẽ phải thắc mắc nếu rơi vào tình trạng chấn thương như mùa trước thì ông Pellegrini sẽ xoay xở thế nào nếu không có thêm những bản hợp đồng mới.
Đấy là chưa nói, kể cả có tân binh nhưng hòa nhập chậm như Fernando hay Bony thì coi như cả mùa hè này cũng vứt đi. Đành hy vọng chuyến sang Việt Nam của Man.City sẽ đem lại nhiều may mắn như đã từng xảy ra với Arsenal 2 năm trước.
Việt Khang
Các tin, bài viết khác
-
Maurizio Sarri gặp khó ở Lazio
-
Năm cầu thủ có thể rời Real Madrid mùa hè này
-
Ibrahimovic chưa giải nghệ, tiếp tục đồng hành cùng AC Milan
-
Tottenham “dốc túi” lấy 2 sao của Everton
-
Man.United tiến gần những tân binh đầu tiên
-
Rời Liverpool, 'Mane sẽ hủy hoại 2 năm tuyệt vời nhất sự nghiệp'
-
Còn gì tuyệt vời hơn nếu Neymar gia nhập Chelsea!
-
Pochettino muốn bồi thường thêm 2 triệu so với đề nghị của PSG
-
Inter Milan sắp đón Lukaku, “đóng băng” Dybala
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy