Vũ Quang Hiền, Nguyễn Khoa Diệu Khánh vô địch đơn giải bóng bàn quốc gia

Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2022 đã ghi nhận 2 nhà vô địch mới tại nội dung đơn nam, đơn nữ là Vũ Quang Hiền (Hải Dương) và Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM).

Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành tấm HCV đơn nữ đầy quý giá. Ảnh: DUY LINH
Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành tấm HCV đơn nữ đầy quý giá. Ảnh: DUY LINH

Chung kết các trận đánh đơn tại nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã khép lại giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40-2022 vào tối 17-7.

Chung kết nam là cuộc gặp mặt nội bộ giữa nhà vô địch năm 2021 Nguyễn Đức Tuân cùng đồng hương Vũ Quang Hiền. Đức Tuân được đánh giá cao hơn từ yếu tố kinh nghiệm cho tới chuyên môn cũng như đang là đương kim vô địch đơn nam SEA Games 31. Tuy nhiên, Quang Hiền chơi không e dè trước tay vợt đồng hương và chơi tấn công hiệu quả với những quả giật bóng có sức mạnh.

Khép lại trận chung kết nam, Vũ Quang Hiền thắng Nguyễn Đức Tuân 4-3 (6/11, 7/11, 11/7, 11/6, 12/10) để lần đầu tiên vô địch đơn nam tại giải vô địch quốc gia đồng thời vẫn giữ nguyên cúp vô địch nội dung này cho bóng bàn Hải Dương.

Trước đó, bất ngờ lớn xảy ra tại nội dung đơn nam khi người được kỳ vọng là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) đã bị loại ngay tại vòng 1/16 trước gương mặt trẻ với lối chơi cắt phản công Bùi Hữu Huy (Hải Dương). Tại trận này, Hữu Huy thắng đàn anh Anh Tú 3-1.

Ở chung kết đơn nữ năm nay, Nguyễn Khoa Diệu Khánh gặp Mai Hoàng Mỹ Trang và cả 2 tay vợt cùng thuộc đơn vị TPHCM. Trận đấu không có nhiều sự giằng co và Diệu Khánh thắng nhanh Mỹ Trang 4-0 (11/7, 11/1, 11/4, 11/6) để vô địch đơn nữ. Đây là lần đầu tiên Diệu Khánh vô địch đơn nữ tại giải vô địch quốc gia. Mỗi tấm HCV đơn đã được ban tổ chức trao phần thưởng 30 triệu đồng.

Năm nay, tay vợt nữ Phan Khởi Quyên của đơn vị Vĩnh Long đã được trao danh hiệu Hoa khôi bóng bàn.

Tin cùng chuyên mục