Chiều 19-2, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã có đề nghị mới liên quan đến vụ chuyển nhượng Neymar. Từ các dữ liệu của Thẩm phán Pablo Ruiz, văn phòng Tòa án tối cao yêu cầu điều tra về khoản thuế mà Barca đã thanh toán với Kho bạc nhà nước.
Tòa án Tối cao quyết định truy tố các khoản tiền mà Barca thanh toán vụ mua Neymar, diễn ra trong các năm 2011 và 2013.
Tiền thuế ước tính chênh lệch giữa kê khai của Barca với Kho bạc nhà nước, và chi tiết của việc mua Neymar là 9,1 triệu euro. Hôm 24-1 vừa qua, sau khi Sandro Rosell từ chức và Josep Maria Bartomeu lên thay thế, Barca đã công khai chi tiết hợp đồng mua Neymar.
Trong báo cáo chi tiết, bao gồm mọi khoản phí thanh toán cho các bên, Barca đã mua Neymar với chi phí lên đến 86,2 triệu euro. Trong khi đó, đội chủ sân Camp Nou chỉ công bố giá trị 57,1 triệu euro.
Với đề nghị mới nhất từ Tòa án tối cao, Barca có thể bị điều tra về hai tội danh: biển thủ và trốn thuế. Có nghĩa là ngoài việc điều tra Sandro Rosell, Barca cũng bị điều tra.
Theo điều 310 bis của Bộ luật hình sự Tây Ban Nha, sửa đổi năm 2010, việc trốn thuế từ 120.000 euro sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Do không có cá nhân cụ thể, nên không thể đưa ra án tù. Do vậy, trong trường hợp Barca bị kết luận có tội, CLB sẽ phải nộp phạt từ 2-4 lần số tiền trốn thuế.
Ngoài ra, người quản lý Barca có thể phải chịu trách nhiệm liên đới.
N.HUY
Các tin, bài viết khác
-
Gasperini tố trọng tài phá hủy trận đấu
-
Cha của thủ môn Alisson chết đuối ở Brazil
-
Messi ghi cú đúp giúp Barca đánh bại Elche
-
Mendy giúp Real nhọc nhằn vượt ải Atalanta
-
Man.City kéo dài chuỗi chiến thắng trước M’Gladbach
-
Lịch thi đấu lượt về vòng 1/16 Europa League: Cơ hội cho Milan, Arsenal và Leicester
-
Jamal Musiala, sao trẻ Bayern lảng tránh Tam sư để chọn tuyển Đức
-
Australia và Qatar rút khỏi Copa America
-
Jose Mourinho nguy cơ bị sa thải khi cầu thủ Tottenham nản lòng
-
Atalanta: Hãy mang Real Madrid đến đây!