Ở Nam Mỹ, ngoại trừ Brazil, Argentina còn có một “đại kình địch” khác là Uruguay. Cho dù trong thời gian gần đây, làng bóng của Uruguay đã suy giảm, thế nhưng, những lần Argentina và Uruguay quyết đấu vẫn mang đến những giây phút kịch tính, nghẹt thở nhất. Vào giữa tuần này, trên sân Centenario ở Montevideo, Uruguay sẽ tiếp Argentina trong trận đấu “sinh tồn” mà người thắng sẽ giành vé chính thức đến Nam Phi vào năm sau.
Các học trò của ông Diego Maradona buộc phải thắng để chắc chắn giành suất thứ 4 (sau Brazil, Paraguay và Chilê) của khu vực Nam Mỹ thẳng tiến đến Nam Phi. Nếu hòa, Argentina sẽ phải chờ kết quả trận Ecuador đến làm khách trên sân của Chilê - nếu Ecuador thắng với cách biệt hơn… 5 bàn Argentina mới tuột xuống vị trí thứ 5 trong bảng đấu - đồng nghĩa với việc phải đá trận play-off với đội xếp hạng 4 ở khu vực CONCACAF. Trong khi đó, Uruguay chỉ có một con đường là giành lấy chiến thắng, sau khi tự làm hồi sinh bản thân bằng 2 trận thắng cực kỳ quan trọng trước Colombia và Ecuador.
![]() |
Maradona vui mừng như một đứa trẻ sau chiến thắng trước Peru, nhưng liệu “Chúa sẽ tiếp tục đứng về phía ông” trong trận đấu sắp tới với Uruguay? |
HLV trưởng của đội tuyển Uruguay - ông Oscar Washington Tabarez - đã bảo đảm cho các cầu thủ của mình “không bay bổng trên mây” sau chiến thắng 2-1 trước Ecuador hôm thứ bảy rồi khi lên tiếng cho biết nhiệm vụ của Uruguay vẫn chưa được hoàn thành: “Chúng tôi phải tái tổ chức lại và tập trung ngay lập tức để chuẩn bị cho trận đấu với Argentina. Tình trạng của chúng tôi đòi hỏi điều đó vì chúng tôi không có quá nhiều cơ hội để lựa chọn, số phận của chúng tôi phụ thuộc chủ yếu vào một chiến thắng”. Trong khi đó, Maradona nói rất hào nhoáng: “Chúng tôi sẽ cống hiến mạng sống của mình trong trận đấu với Uruguay”.
Bốn năm trước, Uruguay từng đánh bại Argentina 1-0 (khi đó Argentina đã giành vé dự vòng chung kết World Cup 2006 diễn ra tại Đức) và bảo đảm cho mình có 1 suất play-off, nhưng sau đó họ đã để thua nhà vô địch châu Đại Dương là Australia - đội bóng cuối cùng đã hành quân đến vòng 16 giải đấu tại Đức với sự dẫn dắt của “phù thủy” Guus Hiddink.
Kể từ năm 1901, Argentina và Uruguay đã từng gặp nhau hơn 170 lần (tính chung cả những lần đá giao hữu). Những cuộc “đại chiến” đáng chú ý giữa hai bên khi còn trong giai đoạn bóng đá nghiệp dư chính là lần Uruguay hạ Argentina 2-1 trong trận đá lại ở chung kết Olympic Amsterdam 1928 và đặc biệt nhất là lần Uruguay hạ Argentina 4-2 ở trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử - World Cup 1930 tại Montevideo. Trong lần gặp gỡ khác ở vòng chung kết World Cup - tại Mexico 1986, Argentina với sự dẫn dắt của Maradona đã loại Uruguay 1-0 ở vòng 2.
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte
-
Thể thao Việt Nam thành công về phương diện thành tích
-
Sau SEA Games 31, tuyển bóng chuyền nữ tập trung vào tháng 8
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022