
Có 5 tiền đạo được triệu tập cho trận gặp Xứ Gan trên sân Cardiff cuối tuần này ở vòng loại Euro 2012, một trận cầu mang tính then chốt. Tuy nhiên, sẽ không phải Defoe, Peter Crouch hay Darren Bent mà chính Andy Carroll sẽ được HLV Fabio Capello xếp đá cặp với Rooney - báo chí Anh vừa khẳng định như vậy. Chỉ có một điều kiện duy nhất: Andy Carroll phải đảm bảo thể lực.
Rất thích một mẫu tiền đạo như Andy Carroll, HLV Fabio Capello đã gạt phăng những mối lo từ Kenny Dalglish rằng cầu thủ này có thể chưa đạt phong độ ưng ý do một thời gian dài chấn thương. Với Capello, chỉ cần Andy Carroll đạt yêu cầu về thể lực là đủ. Theo đó, Capello trong vài ngày tới sẽ quan sát kỹ lưỡng Carroll trên sân tập trước khi quyết định đưa cầu thủ này vào thành phần chính thức hay là không.

Andy Carroll (áo trắng) trong trận giao hữu với Pháp cuối năm ngoái.
Thứ Bảy này, đội tuyển Anh có một trận quan trọng trên sân Xứ Gan ở vòng loại Euro 2012. Dưới mắt Capello, đó là một cuộc chiến điển hình cho bóng đá Anh - nhịp độ thi đấu dồn dập, cường độ vận động cao, đúng nghĩa là một trận derby trong Vương quốc Anh. Ở một môi trường như thế, sự to khỏe của Andy Carroll (anh cao tới 1m93) vừa thích hợp với việc san sẻ gánh nặng thi đấu cho Rooney vừa thích hợp để chiến đấu với đối thủ.
Nói cách khác, với Andy Carroll, coi như Capello đã tìm ra được một tiền đạo phù hợp cho vai trò Emile Heskey. Trước đây, Heskey đã được trọng dụng suốt một thời gian dài trong việc thu hút đối thủ, tạo khoảng trống cho các vị trí khác. Nhưng tất nhiên Heskey không thể sánh được Andy Carroll về sức trẻ và đáng nói hơn là về sự bén nhạy ghi bàn.
o0o
Chủ nhật vừa qua, Andy Carroll đã thi đấu 72 phút trong trận thắng 2-0 của Liverpool trên sân Sunderland. Ở đó, đương nhiên là đã “có tai mắt” của Ban huấn luyện đội tuyển Anh. Franco Baldini, cánh tay phải của Capello, đã quan sát kỹ lưỡng Carroll trên sân Ánh sáng. Trước đó, Baldini cũng đã quan sát Carroll trong 2 trận Europa League với Sporting Braga mà đáng tiếc là Liverpool đã bị loại.
Nói chung, trong 4 lần Andy Carroll ra sân (có 2 lần đá chính) kể từ khi bình phục chấn thương cơ đùi, hầu như không trận nào mà ban huấn luyện đội tuyển không xem kỹ anh thi đấu. Nhưng nào chỉ bây giờ. Trước khi Capello cho Andy Carroll khoác áo đội tuyển lần đầu tiên ở trận giao hữu với Pháp vào tháng 11 năm ngoái, ông cũng đã điều nghiên kỹ quá trình tiến bộ của cầu thủ này. Ngay từ khi Carroll còn khoác áo Newcastle ở giải hạng nhất, ông đã cử người đến xem anh thi đấu.
Xin nhắc lại, với lợi thế về thể hình cũng như lối chơi xông xáo của Andy Carroll, ông Capello tin là rốt cuộc đã tìm đúng người đá cặp để làm nhẹ bớt gánh nặng của Rooney. Qua đó, Carroll sẽ giúp Rooney - một tiền đạo vẫn được Ban huấn luyện xem là “rất đặc biệt” của đội tuyển Anh - chơi tốt nhất có thể.
Trong vòng loại Euro 2012, đội tuyển Anh hiện đang đứng nhì bảng G với 7 điểm, kém 3 điểm so với Montenegro. Tuy nhiên, thầy trò Capello mới chỉ đá 3 trận trong khi Montenegro đã 4 trận. Chỉ cần Andy Carroll, Rooney và đồng đội giành thắng lợi ở Xứ Gan, đội tuyển Anh sẽ tức khắc chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Montenegro nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (hiện nay đang là 7-1 so với 3-0).
Sau khi gặp Xứ Gan ở vòng loại Euro 2012 cuối tuần này, đội tuyển Anh còn đá giao hữu với Ghana trên sân Wembley vào tuần tới. Các nguồn tin cho biết một số cầu thủ dự trận Xứ Gan có thể sẽ được nghỉ trận Ghana, nhất là những cầu thủ đang khoác áo các CLB dấn sâu vào cuộc đua vô địch Premier League như Rooney hay Jack Wilshere vậy. T.Q |
Tiến Minh (tổng hợp)
Johnson đề cao Carroll
Hậu vệ Glen Johnson dự báo người đồng đội Andy Carroll sẽ bùng nổ trong màu áo đội tuyển Anh ở trận gặp Xứ Gan vào thứ Bảy này. Sau trận thắng Sunderland 2-0 cuối tuần qua của Liverpool, trận đấu mà Carroll lần đầu tiên đá chính tại Premier League và đã có một màn trình diễn ấn tượng, cả 2 hiện đang tập trung đội tuyển Anh.
Johnson nói: “Carroll là nỗi sợ hãi của các hậu vệ. Họ đều xem Andy là mục tiêu lớn nhất. Nhưng anh ấy vẫn thoát khỏi mọi sự đeo bám. Bạn có thể kéo dãn mọi hàng phòng ngự bằng cách chuyền bóng cho anh ấy và anh ấy cũng có thể ghi nhiều bàn thắng. Chẳng hàng hậu vệ nào thích lối chơi của anh ấy. Anh ấy khiến tôi ngạc nhiên về khả năng hòa nhập của mình. Không nghi ngờ gì nữa, Carroll có thể tạo nên tác động to lớn”.
Bellamy: "Tuyển Anh luôn sợ hãi"
Trước cuộc đối đầu vào thứ Bảy, tiền đạo đội tuyển Xứ Gan Craig Bellamy nhận định các cầu thủ Anh thường hay căng cứng vì chịu nhiều áp lực, đó là lý do vì sao tuyển Anh không phát huy đúng khả năng trên đấu trường quốc tế.
Bellamy nói: “Trước World Cup ai cũng đánh giá họ rất cao. Họ có một hàng tiền vệ và tiền đạo tốt nhất thế giới. Nhưng trong World Cup thì không như thế, Đức mới là đội tỏa sáng vì họ là một tập thể thi đấu rất thoải mái. Còn đội tuyển Anh thì có vẻ căng cứng, nặng nề vì họ được trông đợi quá nhiều. Các cầu thủ Anh có run sợ không? Tôi nhớ Steven Gerrard, trước khi gặp Andorra đã nói rằng anh ta không muốn bị mất bóng vì rất sợ tiếng la ó của khán giả. Gerrard là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới trong 10 năm qua mà còn như vậy đấy”.
Tùng Việt