Ngoại trừ trận đấu thủ tục giữa HA.GL và Bình Dương, cả 6 trận còn lại đều là những mắt xích tạo nên những kết quả bất ngờ ở đích đến trong cuộc đua trụ hạng hoặc lên ngôi vô địch. Hà Nội T&T sẽ đăng quang mùa này? Ảnh: Nguyễn Nhân - Lê Vinh
Người Sài Gòn sẽ đón cúp?
Mùa bóng thứ hai Hà Nội T&T phải tranh ngôi vô địch khi thi đấu trên sân khách. Năm ngoái, họ đã mất ngôi về tay SLNA khi chỉ cầm hòa trên sân Vinh. Năm nay, họ chỉ cần một kết quả tương tự cũng đủ để lần thứ hai giành vị trí số 1. Nhưng sự khác biệt không nằm ở đó khi mà lực lượng của Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT) hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với SLNA và việc bầu Thụy bất ngờ đẩy mức thưởng chóng mặt, những 8 tỷ đồng nếu đội bóng vô địch, càng làm cho người ta cảm nhận mọi thứ đang rất an toàn ở đội bóng vốn lắm sao nhưng cũng… lắm tật này.
SG.XT sẽ không có tiền vệ nhập tịch Rogerio Nguyễn, trong khi Hà Nội T&T cũng vắng mặt Fredrick. Nhưng với thực lực của đôi bên, những vắng mặt trên không hề hấn gì bởi Hà Nội T&T dưới thời của HLV Phan Thanh Hùng được xây dựng trên nền tảng lối chơi đồng đội. Samson vẫn là mũi nhọn chính bên cạnh Gonzalo cùng hai hộ công Văn Quyết, Ngọc Duy. Nhưng vấn đề chính của họ lúc này là sự mong manh của hàng phòng ngự mà thất bại 1-3 trước HA.GL đã lộ quá nhiều vấn đề khi gặp các đối thủ có các chân sút chịu càn lướt và tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn. Ở mặt này, họ sẽ chịu áp lực gấp đôi vào chiều nay khi SG.XT luôn nhập cuộc với lối chơi thiên về tấn công qua Nsi – Antinio cùng tiền đạo nhập tịch Kesley Huỳnh.
Ai xuống hạng nhất?
Điểm đáng chú ý của 4 đội liên quan đến suất rớt hạng là họ quá quen với những thời khắc “tồn tại hay không tồn tại” kiểu này. Điều đó có nghĩa, họ đều biết cách trụ hạng. Phức tạp nằm ở chỗ này.
Trong vòng 10 năm, Đồng Tháp đã từng chấp nhận cảnh lên xuống hạng 3 lần nên dù họ là đội bất lợi nhất, HLV Trần Công Minh vẫn… tỉnh rụi tin vào khả năng trụ hạng của đội nhà. Vòng trước, họ đã tạo nên bất ngờ khi thắng SHB Đà Nẵng khiến các nhà tổ chức phải mổ xẻ trận đấu vì nghi ngờ tiêu cực. Trong khi đó Khánh Hòa đã thành danh “vua trụ hạng” với những cú nước rút phút cuối. CLB Hà Nội có bầu Kiên nhiều quyền lực; còn Kiên Giang mang phận tân binh, có rớt hạng cũng chẳng ai trách thầy trò HLV Lại Hồng Vân cả. Thoạt nhìn, có vẻ mọi chuyện rất bình thường. Nhưng cái cảnh tất cả cùng nháo nhào đua điểm ở giai đoạn cuối mà đỉnh điểm là cả 3 trận thắng trên sân khách đều có “mùi” ở vòng vừa qua cho thấy họ vẫn còn luyến tiếc V-League mà phải giữ hạng bằng mọi giá.
Lúc này, người ta không nói đến chuyện lực lượng như HLV Hoàng Anh Tuấn (KH) đã nói: “Thời điểm này không luận chuyện chuyên môn, con người và phong độ mà hơn nhau ở tinh thần”. Nếu bàn đến yếu tố này, CLB Hà Nội mới là đội lo nhất dù họ lại là đội có thực lực mạnh nhất.
Ng.Hoàng
| |
Chuẩn bị 2 lễ trao cúp
Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị sẵn 2 lễ trao cúp, một tại sân Thống Nhất và một tại Ninh Bình. Hiện có 3 đội có thể vô địch lần lượt theo thứ hạng là Hà Nội T&T (46 điểm, hiệu số 19), SG.XT (45, 20) và SHB Đà Nẵng (45, 14). Các khả năng cho từng đội như sau:
– Hà Nội T&T vô địch: Có 2 khả năng: Thắng SG.XT; hòa SG.XT và SHB Đà Nẵng không thắng được Ninh Bình.
– SHB Đà Nẵng vô địch nếu thắng Ninh Bình và trận đấu tại sân Thống Nhất có kết quả hòa.
– SG.XT vô địch nếu thắng Hà Nội T&T và không cần quan tâm đến các kết quả khác.
![]() |
Tranh: K.T. |
Tuy nhiên, trên lý thuyết vẫn còn một khả năng nữa là SG.XT và SHB Đà Nẵng cùng thắng, 2 đội cùng điểm nhưng SHB Đà Nẵng chỉ có thể vô địch nếu họ tạo nên cách biệt tối thiểu trên 7 bàn trong trận đấu với Ninh Bình.
Hiện có 4 đội chưa trụ hạng, với thứ hạng lần lượt là Kiên Giang (29 điểm), Hà Nội (29), Khánh Hòa (29), Đồng Tháp (27). Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Đồng Tháp không thắng được Thanh Hóa hay cả 3 đối thủ của họ cùng thắng thì Đồng Tháp sẽ rớt hạng. Ngược lại nếu Đồng Tháp thắng và một trong 3 đội trên thua thì đội nào thua sẽ rớt hạng.
Rắc rối sẽ xảy ra trong trường hợp Đồng Tháp thắng và những trận đấu của 3 đội kia có các kết quả hòa. Khi đó sẽ có 4 đội cùng 30 điểm, phải xét thành tích đối đầu giữa các đội đó với nhau. Trong trường hợp này xảy ra thì 2 đội Kiên Giang và Hà Nội đều có thành tích tốt chỉ còn Đồng Tháp và Khánh Hòa là có khả năng rớt hạng. Trong đó, Đồng Tháp chỉ có thể trụ hạng nếu Khánh Hòa cùng điểm với họ, khi đó, chính Khánh Hòa là đội rớt hạng do có đối đầu thua Đồng Tháp.
Tóm lại, ở 4 trận đấu chiều nay, 2 đội Hà Nội và Kiên Giang chỉ cần hòa là trụ hạng. Trong khi đó, cả Khánh Hòa và Đồng Tháp đều có cùng mục tiêu duy nhất đó là phải thắng trước khi quan tâm đến các kết quả khác.
Thúy Oanh
Các tin, bài viết khác
-
Viettel và sức ép của nhà vô địch
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!
-
HLV Phan Thanh Hùng đặt quyết tâm lấy điểm trên sân Hàng Đẫy trước 2 nhà vô địch
-
Ra mắt trang phục thi đấu của các ĐT Việt Nam trong năm 2021