Vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018: Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, Australia và Syria

Lễ bốc thăm cho vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á 2018 đã được diễn ra tại Trung Quốc vào chiều 24-10. Do thành tích không tốt ở VCK giải này 2 năm trước nên đội U.23 Việt Nam được xếp vào nhóm 4 cùng với Malaysia, Palestine và Oman. 
Đội tuyển U.23 Việt Nam trong cuộc so tài cùng đội Các ngôi sao K-League vào tháng 8 vừa qua
Đội tuyển U.23 Việt Nam trong cuộc so tài cùng đội Các ngôi sao K-League vào tháng 8 vừa qua
Nhóm 3 gồm Uzbekistan, Thái Lan, Syria và Saudi Arabia. Trong khi đó, Qatar, Jordan, CHDCND Triều Tiên và Australia thuộc nhóm số 2. Còn nhóm số 1 có đương kim vô địch Nhật Bản, đương kim á quân Hàn Quốc, Iraq và đội chủ nhà Trung Quốc. Kết quả bốc thăm, đội U.23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với Australia, Syria và Hàn Quốc. Khá thú vị khi tân HLV trưởng đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Park Hang-Seo sẽ có cuộc đối đầu cùng với đội bóng quê hương Hàn Quốc. Theo đánh giá của giới chuyên môn, với thành tích sa sút trong những năm qua, thực tế đội U.23 Việt Nam rơi vào bảng nào cũng “nặng ký”, chứ không riêng gì bảng D. Kết quả các bảng còn lại: Oman, Uzbekistan, Qatar, Trung Quốc (bảng A); Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan, Palestine (bảng B); Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Malaysia (bảng C). VCK giải U.23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 27-1-2018 tại 4 thành phố Côn Sơn, Thường Thục, Giang Âm và Thường Châu của Trung Quốc. 
Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ sớm tập trung từ đầu tháng 12-2017 để sang Thái Lan tham dự giải Bóng đá quốc tế tại tỉnh Buriram đến ngày 15-12-2017. Sau đó về nước để chốt đội hình và dự kiến ngày 4-1-2018 sẽ lên đường sang Trung Quốc dự VCK giải U.23 châu Á 2018.

Tin cùng chuyên mục