Vòng 4 giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2017: Ngôi đầu đổi chủ

Chiều 21-5, giải vô địch quốc gia nữ tiếp tục diễn ra với 2 trận đầu tiên của vòng 4. Trận đấu đáng chú ý giữa hai đội đang dẫn đầu bảng đã kết thúc bằng chiến thắng thuộc về các cô gái Hà Nam.
PP.Hà Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Hoàng Hùng
PP.Hà Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Hoàng Hùng

Chiến thắng trên cũng đã giúp Tuyết Dung và các đồng đội tạm vươn lên ngôi đầu bảng.

Đang dẫn đầu bảng và hơn  PP.Hà Nam 2 điểm nên TKS.Việt Nam nhập cuộc có phần tương đối chậm rãi và chủ động chơi chắc ở phần sân nhà, chờ cơ hội phản công. Ở phần sân đối diện, đoàn quân của HLV Nguyễn Thế Cường chủ động tấn công từ đầu nhưng PP.Hà Nam cũng không thực sự tạo nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét.

Mãi đến phút 27, Đỗ Thị Nguyên mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau cú sút chạm xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gi bàn cho PP.Hà Nam.

Sang hiệp 2, trời mưa tầm tã khiến 2 đội thi đấu dưới mặt sân sũng nước nên không thể triển khai bóng như mong muốn. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao. Cơ hội nguy hiểm thực sự trong 15 phút đầu thuộc về TKS.Việt Nam khi Thúy Hằng đã làm bó tay thủ môn Lại Thị Tuyết nhưng tiếc là bóng bật cột dọc dội ra.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc dày dặn cũng như thể lực tốt hơn, PP.HN chơi chủ động trong nửa sau của hiệp 2 và đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 81. Tuyết Dung đá phạt góc tạo cơ hội cho Nguyễn Thị Nguyệt đánh đánh đầu, làm rung lưới TKS.Việt Nam.

Ở trận còn lại, TPHCM I sớm có bàn thắng dẫn trước TNG Thái Nguyên ngay phút thứ 4 sau pha đá phản lưới nhà của Cao Thị Biên. Bàn thắng may mắn giúp đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi chơi thoải mái hơn. Nhưng khả năng dứt điểm vẫn là nỗi lo lớn khi trong phần còn lại của hiệp 1, TPHCM I tạo được những cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng Bích Thùy, Phan Thị Trang… đều kết thúc không thành công.

Đầu hiệp 2, từ một pha đột phá của Huỳnh Như vào vòng cấm đã tạo cơ hội cho Thùy Trang nhân đôi cách biệt cho TPHCM I. Phút 61, TNG Thái Nguyên có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ công của Lương Thị Xuyến, qua đó, nhen hóm hy vọng gỡ hòa. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, Hoài Lương đã nâng tỉ số lên 3-1. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Lịch thi đấu ngày 22-5

16 giờ: Hà Nội I – TPHCM II

18g30: Hà Nội II – Sơn La

Tin cùng chuyên mục