(SGGP Thể thao).- Trong đợt trận diễn ra vào đêm nay, không trận nào đáng chú ý bằng Tottenham - Liverpool, chắc chắn như vậy. Vì 3 lý do đơn giản: Tottenham là đương kim vô địch Cúp Liên đoàn, Tottenham đang hồi sinh một cách thần kỳ dưới bàn tay của tân HLV Redknapp, và Tottenham đã thắng Liverpool 2-1 (Premier League) hôm 1-11 trong giai đoạn hồi sinh ấy.
Từ khi đoạt Cúp Liên đoàn bằng trận chung kết hồi tháng 2 với Chelsea cho đến vòng đấu thứ 8 ở Premier League mùa này, Tottenham chỉ thắng được 3 trận Premier League. Juande Ramos bị sa thải. Nội bộ rối tung. Nhưng liệu còn mấy ai muốn nhắc lại thời kỳ đen tối ấy?
![]() |
Pha tranh bóng giữa Lennon (áo trắng) của Tottenham và Maschesrano của Liverpool trong trận Premier League hôm 1-11. Tottenham đã thắng ngược 2-1. |
Người ta nói nhiều về 2 tuần lễ hồi sinh thần kỳ dưới quyền tân HLV Redknapp, về hiệu quả 10/12 điểm đạt được trong 4 trận Premier League mà Redknapp cầm quân, cũng như về trận thắng Dinamo Zagreb 4-0 ở Cúp UEFA mà trong đó Darren Bent đã ghi một hattrick để khẳng định rằng anh đã được sinh ra một lần nữa.
Redknapp bảo rằng ông chưa làm được gì nhiều cho Tottenham. Có thể như thế, nhưng những cái “ít ỏi” mà ông làm được thật sự tối quan trọng: một sự lột xác hoàn toàn về lòng quyết tâm, về niềm tin, để thay vì dẫn bàn mà vẫn không thắng như trước, bây giờ Tottenham có bị dẫn bàn cũng chẳng thua và thậm chí còn thắng ngược lại. Tottenham đã thắng Liverpool trong một trận đấu như thế vào hôm 1-11.
Đêm nay, tiếp đón cũng đối thủ ấy trên sân bóng ấy, họ sẽ làm cho cuộc tái ngộ này khó khăn hơn nữa với Liverpool mặc dù áp lực của nó sẽ không giống áp lực ở Premier League. Một cuộc tái ngộ hứa hẹn nhiều hấp dẫn, và nếu giới mộ điệu Tottenham có hy vọng điều gì nơi HLV Redknapp thì đó sẽ là hy vọng rằng vận may ông mang lại vẫn còn nhiều.
Các cặp đấu đêm nay Chelsea - Burnley |
Darren Bent cũng hy vọng như thế. Với 2 bàn vừa ghi được trong trận thắng 2-1 trên sân Man.City, Bent đã có tổng cộng 11 bàn ở mùa giải này trên các giải đấu khác nhau. Theo anh, đó là nhờ Redknapp: “Ông ấy tin tưởng tôi hơn hẳn ông Ramos trước đây, và tôi đang bắt đầu đền đáp. Ông ấy cho tôi thi đấu nhiều trận, ông ấy chẳng phức tạp hóa bất cứ điều gì. Với các cầu thủ khác cũng thế, ông ấy tin tưởng ở họ. Và chúng tôi đã chứng tỏ sự kiên cường như thế nào trong 2 trận vừa qua, chúng tôi đã là một đội bóng khác hẳn trước đây”.
Về các trận đáng chú ý khác, á quân Cúp Liên đoàn là Chelsea sẽ đón tiếp đối thủ ít tên tuổi Burnley bằng một đội hình... không ít tên tuổi. Arsenal và Man.United có thể đưa một đội hình trẻ ra sân, nhưng Scolari thì không. Tin cho biết nhiều cầu thủ trụ cột trong đội đã không chịu nghỉ. Họ muốn tham gia Cúp Liên đoàn và giành Cúp Liên đoàn, bởi họ không quên được “cảm giác đặc biệt” trong 3 lần dự chung kết Cúp Liên đoàn trước đây.
Trong khi đó, Sunderland sẽ đón tiếp Blackburn. Đương nhiên Cúp Liên đoàn và Premier League khác nhau, nhưng cảm giác chiến thắng thì chỉ có một. Cả Sunderland lẫn Blackburn đều đang rất cần cảm giác đó vì họ đều đã thua ngay trên sân nhà trong đợt trận Premier League cuối tuần qua.
Trần Quang (tổng hợp)
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
Giành 205 HCV SEA Games 31 nhưng Việt Nam khiêm tốn nhắm 3-4 HCV tại ASIAD
-
8 tỉ lượt xem qua tik tok về SEA Games 31 Việt Nam
-
AC Milan vô địch Serie A: Scudetto của đắng cay và hạnh phúc
-
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ấn tượng nhất với VĐV Lương Đức Phước