Vòng 20 giải vô địch quốc gia 2012 - Cơ hội cuối cho Hải Phòng

Còn những 7 vòng đấu nhưng lượt 20 diễn ra vào cuối tuần này có hai trận đấu mang tính quyết định ở hai đầu bảng xếp hạng. Hải Phòng có sự trở lại của HLV Lê Thụy Hải nhưng trong bối cảnh phải thắng tối thiểu 5/7 trận còn lại để trụ hạng là quá khó, nhất là chuyến làm khách trên sân Nha Trang vào chiều nay, 2-6.
Vòng 20 giải vô địch quốc gia 2012 - Cơ hội cuối cho Hải Phòng

Còn những 7 vòng đấu nhưng lượt 20 diễn ra vào cuối tuần này có hai trận đấu mang tính quyết định ở hai đầu bảng xếp hạng. Hải Phòng có sự trở lại của HLV Lê Thụy Hải nhưng trong bối cảnh phải thắng tối thiểu 5/7 trận còn lại để trụ hạng là quá khó, nhất là chuyến làm khách trên sân Nha Trang vào chiều nay, 2-6.

Áp lực về điểm số, thứ hạng cùng khủng hoảng về mặt tâm lý khi Hải Phòng mỗi lần bước ra sân là phải đặt mục tiêu thắng trong khi thực lực lại chông chênh nhiều thứ. Có quá ít lựa chọn cho Hải Phòng ở giai đoạn quyết định này nên đã có nhận định, cầu thủ Hải Phòng sẽ “xé rào” đi… làm kinh tế. Thực tế dù có căng sức thi đấu vào chiều nay, Hải Phòng cũng khó làm nên chuyện khi đội chủ nhà Khánh Hòa cũng đang ở thế dựa chân tường.

Khánh Hòa (giữa) sẽ tranh chung kết ngược với Hải Phòng. Ảnh: CÔNG MINH

Khánh Hòa (giữa) sẽ tranh chung kết ngược với Hải Phòng. Ảnh: CÔNG MINH

Hà Nội T&T đang có 36 điểm dẫn đầu, theo sau là SHB Đà Nẵng với 35 điểm. Hai “người anh em” này đang tạo khoảng cách khá an toàn với Sài Gòn Xuân Thành (31 điểm), trong khi Đà Nẵng còn 1 trận chưa đá (gặp Sông Lam Nghệ An).

Trên thực tế, dù đang đứng nhì bảng xếp hạng nhưng Đà Nẵng lại có nhiều ưu thế không chỉ ở việc còn 1 trận chưa đá mà lịch thi đấu còn lại tương đối thuận lợi hơn Hà Nội T&T cũng như đã hoàn tất hai trận đấu với Sài Gòn Xuân Thành, đối thủ lớn nhất đủ sức cạnh tranh ngôi đầu hiện nay.

Trong khi đó, Hà Nội T&T còn phải gặp Sài Gòn Xuân Thành ở trận cuối mùa trên sân Thống Nhất. Ở tình thế hiện nay, rất khó tính đến khả năng chia điểm, vấn đề chỉ còn ở chuyện tự “phân phối nội bộ” để tạo cú hích cho đội nào sẽ đăng quang ở mùa này.

Sẽ gặp CLB Hà Nội trên sân Cao Lãnh ở vòng này cùng sự ổn định về mặt phong độ trong thời gian qua, người hâm mộ Đồng Tháp kỳ vọng đội nhà sẽ lấy trọn 3 điểm để đến gần hơn với mục tiêu trụ hạng. Nhưng cái khó cho Đồng Tháp là liệu họ có phá được cái huông trong các tháng gần đây, hễ HLV và đội bóng nào nhận giải xuất sắc trong tháng là thua ngay ở trận đấu được tôn vinh.

Tháng vừa qua, HLV Phan Thanh Hùng cùng Hà Nội T&T thua nặng 2-6 trước Sông Lam Nghệ An ngay trên sân nhà; còn trước đó, HLV Đặng Trần Chỉnh cùng đội Bình Dương cũng bắt đầu sa sút sau khi nhận giải thưởng, để rồi ông Chỉnh mất luôn ghế HLV trưởng…  

Ở lượt 20 giải hạng nhất 2012, có cùng 17 điểm và đang là đối thủ chính trong cuộc đua trụ hạng nên cuộc đối đầu giữa CLB TPHCM và TDC Bình Dương trên sân Thống Nhất vào chiều nay được xem là trận “đinh” của vòng đấu mà đội nào thất bại coi như đặt 1 chân xuống hạng.

Trong khi đó, Tây Ninh có nhiều lợi thế để cân bằng điểm số với hai đối thủ trên khi về sân nhà tiếp Trẻ Hà Nội. Ở nhóm đầu, Hà Nội có nhiều hy vọng để đến gần với V-League sang năm khi tiếp Đồng Tâm Long An trên sân nhà. Trong khi nhóm đội theo sau sẽ tiếp tục níu kéo nhau bằng những cuộc đối đầu trực tiếp là Bình Định - Cần Thơ, An Giang - Trẻ Đà Nẵng, Than Quảng Ninh - Lâm Đồng và Đồng Nai - Quảng Nam.


QUỐC CƯỜNG - KHÁNH VÂN

Một chữ ngờ 

Trên lý thuyết, đội Hải Phòng vẫn còn có thể trụ hạng dù đến nay V-League chỉ còn có 7 vòng đấu. Người ta cũng nói thêm, trước sau gì các trận đấu sắp đến Hải Phòng sẽ tính chuyện… phân phát điểm. Tức là sẵn sàng thua bất kỳ đội nào chịu “nói chuyện phải quấy” với họ nhưng cũng sẽ căng sức ra đá nếu không ưa đội đó. Nôm na, đó là chuyện tiêu cực.

Tất nhiên, đã nói là chuyện tiêu cực trong bóng đá Việt Nam thì luôn tồn tại câu hỏi “bằng chứng đâu?”. Vấn đề nằm ở chỗ, những nghi ngờ của giới quan sát lại luôn đúng 100% trên sân cỏ. Cầu thủ Hải Phòng đang đá theo kiểu… chết rồi dù thực lực họ đâu kém gì các đội đang ở giữa bảng xếp hạng. Nhưng khi tinh thần bạc nhược, họ buông xuôi.

Ở giai đoạn cuối của mùa bóng hiện nay, có rất nhiều thông tin liên quan đến chuyện tiêu cực giữa các đội bóng nhằm kiếm điểm trụ hạng. Đúng hay sai, diễn biến sân cỏ sẽ trả lời. Vấn đề là tại sao đến nay, dù đã có đến 12 năm làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng các loại thông tin, suy nghĩ về tiêu cực vẫn cứ tồn tại và được thể hiện rõ nét trên sân cỏ.

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục