Giải đã thi đấu tại Thái Bình và Nam Định nhưng thực tế cho thấy, khán giả vào theo dõi cổ vũ các trận đấu quá ít...
Trống vắng chiều nay
Trò chuyện với HLV Trần Văn Thư của CLB nam Tràng An Ninh Bình đang thi đấu tại Thái Bình, ông chia sẻ: “Khán giả vào nhà thi đấu đúng là ít. VĐV thi đấu luôn cần sự cổ vũ nhưng trước khán đài quá ít người vào cổ vũ thì cầu thủ dưới sân khó chơi sung hết sức được. Khán giả vắng, tác động vào chuyên môn là có”. Đem chia sẻ cùng ông Trần Đăng Thành (nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội), vị HLV này không ngại khẳng định rằng khán giả vào cổ vũ quá ít tại địa điểm ở Nam Định. “Chúng tôi rất cần nhiều CĐV vào cổ vũ. Các bạn đều biết, VĐV như một nghệ sĩ trên sàn đấu. Nếu bước vào sân có sự cổ vũ nồng nhiệt thì tất cả đều hứng khởi. Đáng tiếc ở năm nay, tính tới các trận đã chơi, số khán giả vào theo dõi là không nhiều. Tôi có để ý, một số trận có nhiều khán giả thì phần đông người xem vào bằng vé mời hoặc CĐV đi cùng đội vào sân chứ không phải người địa phương”, ông Thành nói

Chỉ có những trận đấu quan trọng như Cúp Hùng Vương mới thu hút khán giả. Ảnh: Thiên Hoàng
Ban tổ chức là Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã tham vấn rất kỹ mới quyết định chọn Thái Bình, Nam Định làm chủ 2 bảng đấu vòng 1. Tổng thư ký VFV – ông Lê Trí Trường xác nhận: "Chúng tôi thấy có khán giả vào theo dõi các trận. Nhưng bóng chuyền cũng như một số môn thi đấu theo lịch dài ngày thì CĐV sẽ lựa chọn các trận có đội mình thích vào xem. Do đó, không thể tránh có trận ít có trận rất đông người theo dõi”. Dù vậy, nhiều cầu thủ hụt hẫng do không nghĩ khán đài lại vắng như vậy.
Một ngày, BTC tổ chức 4 trận tranh tài ở các khung giờ đã ấn định sẵn. Trận đấu rơi vào ngày thường, khán đài không có khán giả thường diễn ra trong buổi chiều. Thời điểm đó, nhiều người đang đi làm hoặc đi học. Trong buổi tối, một số trận đấu đông hơn CĐV vào theo dõi. Nhưng gọi là đông thì vẫn khá... vắng và thiếu sự huyên náo hò reo cổ vũ. “Tôi nghĩ rằng, một phần vắng khán giả bởi NTĐ tổ chức là NTĐ mới có địa điểm xa trung tâm thành phố. Mặ dù, NTĐ mở cửa không bán vé. Người xem tới nơi phải di chuyển một quãng đường. Lại thêm có nhiều trận diễn ra khung giờ muộn”, HLV Trần Văn Thư nói thêm. Chuyện vắng CĐV tại giải bóng chuyền VĐQG đã được giới chuyên môn chia sẻ nhiều trên báo giới một số mùa giải qua. VFV hiện chưa tìm được phương án tối ưu làm sao kín CĐV trên khán đài NTĐ.
Phải quảng bá tốt hơn
Thực tế đúng như TTK Lê Trí Trường chia sẻ. Thời gian diễn ra giải (theo từng vòng đấu) là dài. Điều này khác với những giải quốc tế hoặc giải mời đó là các trận thi đấu ngắn ngày và tập trung nên khán giả tiện theo dõi. Chuyện sẽ giảm số đội bóng tại giải VĐQG từ 12 nam, 12 nữ còn 8 nam, 8 nữ phải tới năm 2020 hoặc 2021 mới thực hiện. Giảm số đội, đồng nghĩa thời gian thi đấu một vòng ngắn hơn. Tính chất thi đấu cô đọng, khán giả dễ xem hơn thay vì đi theo một quãng thời gian quá dài.
Một số HLV và cầu thủ các đội đang thi đấu tại Thái Bình và Nam Định đồng quan điểm đó là sự quảng bá của BTC chưa hiệu quả. Ngoài sự quảng bá tại địa phương tổ chức giải, dường như VFV ít chú tâm quảng báo về thông tin giải trên nhiều phương tiện thông tin báo chí. Minh chứng, hai năm trước 2015, 2016, VFV đã chọn địa điểm Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức một bảng đấu tại vòng chung kết nhằm tận dụng sự cổ vũ khán giả cho đội nhà.
Đáng tiếc, NTĐ tại Nha Trang không phải luôn chật kín. Năm nay, phương án vòng 2 có thể đưa về địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên. Chờ ở thói quen muốn xem bóng chuyền của CĐV là phù hợp, nhưng bỏ qua khâu truyền thông thì tính quảng bá không rộng rãi, vô hình chung sức hút khó được nhân rộng.
NGUYỄN ĐÌNH