Võ sĩ Judo người Algeria - Fethi Nourine bị “gửi về nhà” vì từ chối đấu đối thủ Israel

Anh Fethi Nourine, võ sĩ Judo hạng 73 kg người Algeria, đã chính thức… “bị gửi trả về nhà” sau hành động từ chối đối mặt với đối thủ đến từ Israel - võ sĩ Tohar Butbul, nếu như là anh này lọt vào vòng đấu thứ 2, trong trận đấu dự kiến diễn ra vào thứ Hai đầu tuần sau, ngày 26-7. Hành động của Nourine đã gây ra những dư luận trái chiều, người ủng hộ - kẻ phản đối…

Nourine ra quyết định rút lui
Nourine ra quyết định rút lui

Thật sự thì, võ sĩ sinh năm 1991, với sự ủng hộ tuyệt đối của “sư phụ” của mình - ông thầy Amar Benikhlef - đã đưa ra quyết định rút lui khỏi trận đấu với Tohar từ ngày hôm qua, ngay sau khi anh biết thông tin, rằng anh có khả năng đối mặt với võ sĩ 27 tuổi mới giành HCB ở Giải Vô địch châu Âu diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) hồi tháng 4, ở vòng 2

Theo lịch thi đấu ban đầu, Nourine sẽ phải đấu với võ sĩ của Sudan - anh Mohamed Abdalrasool, trong trận đấu vòng 1, trận mở màn của bảng D môn Judo ở hạng cân 73 kg nam (dự kiến diễn ra vào ngày mai, Chủ nhật 25-7). Tuy vậy, khi nhận ra rằng, nếu giành được chiến thắng, anh sẽ phải đối đầu với Tohar, Nourine đã quyết định bỏ cuộc từ sớm. Với quyết định này của Nourine, Abdalrasool nghiễm nhiên lọt vào vòng đấu thứ 2, và sẽ đối đầu với Tohar. Đương nhiên là, Abdalrasool vốn không hề có ý định rút lui - vì bất kỳ lý do nào.

Lý giải cho hành động gây tranh cãi của mình, Nourine tuyên bố có liên quan đến chính trị: “Chúng tôi đã làm việc rất nhiều để lọt vào thi đấu ở Olympic. Nhưng công lý dành cho người Palestine còn to lớn hơn tất cả những thứ này”. “Sư phụ” của Nourine, ông thầy Benikhlef cũng chia sẻ một cách rất mạnh mẽ trước truyền thông Algeria: “Chúng tôi không gặp may với nhánh thăm của mình. Chúng tôi phải chạm mặt một đối thủ người Israel và đó là lý do chúng tôi phải bỏ cuộc. Chúng tôi đã đưa ra một quyết định rất là đúng đắn!”.

Hôm nay, Liên đoàn Judo quốc tế (IJF) đưa ra thông báo cho biết, cả Nourine lẫn HLV của anh này sẽ bị tạm đình chỉ để chờ một cuộc điều tra. Họ cũng bị “gửi trả về nước” vì không còn chuyện gì làm ở Olympic Tokyo 2020. Đây vốn không phải là lần đầu tiên Nourine đưa ra hành động tương tự để “bảo vệ công lý và chính nghĩa của người Palestine”. Ở Giải Vô địch thế giới cách đây 2 năm, anh cũng đã rút lui với một lý do hoàn toàn là tương tự…

Thông báo của IJF về vấn đề này, đã thông tin một cách cụ thể và rất kiên quyết: “Những hành động này được thực hiện dựa trên các tuyên bố đã được ghi lại một cách chính thức của cả Fethi Nourine lẫn Aamar Benikhlef, vốn đã được công bố trên truyền thông và những tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với triết lý của Liên đoàn Judo quốc tế. IJF luôn có một chính sách nghiêm ngặt là không phân biệt đối xử, thúc đẩy tinh thần đoàn kết thành nguyên tắc chính yếu, được củng cố bởi các giá trị của riêng bộ môn Judo này”.

Tohar là một tài năng Judo của thể thao Israel. Suốt từ năm 2017 cho đến nay, anh này đã thắng 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ ở các giải đấu đẳng cấp Grand Prix, Grand Slam, World Masters hay Vô địch châu Âu. Dù mới chỉ tham dự kỳ Thế vận hội đầu tiên, Tohar đang được đánh giá khá cao và là “Niềm hy vọng huy chương” của đất nước Israel ở trong Judo.

Võ sĩ Judo người Algeria - Fethi Nourine bị “gửi về nhà” vì từ chối đấu đối thủ Israel ảnh 1 Tohar là một tài năng Judo của Israel

Tin cùng chuyên mục