Võ Phước Thành “gây sốc” tại giải Billiards carom libre Các cao thủ TPHCM mở rộng năm 2020

Ngày thi đấu mở màn giải billiards carom libre Các cao thủ TPHCM mở rộng - cúp CLB Cọp năm 2020 đã chứng kiến nhiều bất ngờ, đặc biệt là các trận đấu có sự góp mặt của những tay cơ nổi tiếng như Võ Phước Thành, Huỳnh Trường Thịnh.

Cơ thủ Võ Phước Thành chơi ấn tượng ngày khai mạc.
Cơ thủ Võ Phước Thành chơi ấn tượng ngày khai mạc.

Giải billiards carom libre cúp CLB Cọp mở rộng 2020 diễn ra từ ngày 6-8/7 tại CLB billiards Cọp (số 336 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM). Đây là giải đấu quy tụ 56 tay cơ tham dự, trong đó có đầy đủ các cơ thủ nổi tiếng nhất thể loại libre (tự do) tại Việt Nam như Võ Phước Thành, Huỳnh Trường Thịnh, Trần Phi Hùng, Nguyễn Cao Nhân Minh Quân, Đỗ Minh Đông…Tại vòng loại, các cơ thủ thi đấu đến 200 điểm. Từ vòng 32 thi đấu 250 điểm và từ tứ kết sẽ thi đấu 300 điểm.

Võ Phước Thành “gây sốc” tại giải Billiards carom libre Các cao thủ TPHCM mở rộng năm 2020 ảnh 1 Cơ thủ Võ Phước Thành. 

Trong ngày thi đấu đầu tiên, giải chính thức bước vào thi đấu từ vòng 1/32 đến vòng 1/8 của bảng A. Ở lượt trận mở màn, cơ thủ Lê Minh Quang sớm gây chú ý khi có chiến thắng ấn tượng 200-0 chỉ sau đúng 1 lượt cơ. Sau đó ở lượt trận vòng 1/8, cơ thủ Đỗ Minh Đông cũng chỉ cần 1 lượt cơ đã ghi 250 điểm để thắng trắng Minh Hiếu.

Bất ngờ lớn nhất đã diễn ra khi ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Huỳnh Trường Thịnh bị loại trước Nguyễn Viết Quang. Sau khi bị dẫn 48-77, Trường Thịnh có seri ghi 136 điểm để dẫn ngược lại 193-91. Tuy nhiên ở lượt cơ thứ 5, Viết Quang xuất sắc thực hiện đường cơ ghi  159 điểm để giành chiến thắng ấn tượng 250-193 trước đối thủ được đánh giá cao hơn mình rất nhiều.

Võ Phước Thành “gây sốc” tại giải Billiards carom libre Các cao thủ TPHCM mở rộng năm 2020 ảnh 2 Ứng viên Huỳnh Trường Thịnh sớm rời cuộc chơi. 

Nếu như Trường Thịnh bị loại sốc thì một ứng viên vô địch khác là Võ Phước Thành đã có chiến thắng ngược dòng vô cùng ngoạn mục trước Cao Thành Trúc. Bị dẫn trước với khoảng cách lên đến 6-248 điểm, Phước Thành đã tận dụng triệt để việc đối thủ đánh hụt để tung ra seri 244 điểm và thắng ngược lại 250-248 rất ấn tượng.

Ngày 7-7, giải đấu diễn ra các lượt trận từ vòng 1/32 đến 1/8 ở bảng B. Bảng đấu có sự hiện diện của các cao thủ như nhà vô địch SEA Games Trần Phi Hùng, Nguyễn Cao Nhân Minh Quân, Nguyễn Hữu Tú,…

Tin cùng chuyên mục