Sau khi chia tay Petro Gas, VFF lập tức công bố nhà tài trợ mới của V-League. Theo đó, ngân hàng Eximbank là người chống lưng mới của giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Eximbank sẽ gắn bó với V-League suốt 3 mùa bóng (2011, 2012, 2013). Đổi lấy việc gắn tên cùng V-League, mỗi năm Eximbank phải chi ra 30 tỷ đồng.
Eximbank không phải là nhà tài trợ duy nhất của V-League 2011, bởi hiện VFF vẫn đang thương thảo với một đối tác khác muốn góp mặt với vai trò đồng tài trợ cho V-League. Theo thông tin từ VFF, nếu cuộc thương thảo thành công, V-League 2011 sẽ có thêm 30 tỷ đồng. Nếu tính toán của VFF thành sự thực, V-League 2011 sẽ lập kỷ lục về số tiền tài trợ một mùa. Số tiền VFF thu về còn cao hơn con số 60 tỷ đồng, bởi tổ chức này đã đạt được thỏa thuận với Công ty nghe nhìn toàn cầu AVG về việc bán bản quyền V-League trong 20 năm. Con số của bản hợp đồng có quãng thời gian cụ thể này chưa được tiết lộ.
Kiếm bộn tiền từ tài trợ và từ bản quyền truyền hình, VFF tiết lộ, cơ cấu giải thưởng ở V-League 2011 sẽ tăng đột biến. Đội vô địch nhận 3 tỷ đồng tiền thưởng, con số cho đội nhì và ba lần lượt là 1,5 tỷ và 750 triệu đồng. Trong khi đó, chế độ cho các giám sát, trọng tài cũng được tăng lên: trọng tài chính, giám sát nhận thù lao 3 triệu đồng, trong khi trợ lý nhận 2 triệu đồng cho một lần làm nhiệm vụ.
T.KHÔI
Các tin, bài viết khác
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn
-
V-League 2022: Sức hút của thương hiệu
-
Câu trả lời trên sân cỏ
-
Thủ môn Đặng Văn Lâm ký hợp đồng gần 4 năm với Topenland Bình Định
-
Trọng tài mắc sai lầm vì không thổi phạt đền cho HAGL
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Từ trận thắng HAGL của Hà Nội FC: Hoa tiêu Văn Quyết
-
Danh thủ Huỳnh Đức đi xem phủi thư giãn trước trận ‘chung kết ngược’
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL