Cuối năm 2018, V-League vinh dự nhận được giải thưởng giải đấu phát triển tốt nhất châu Á. Phần thưởng trên sẽ là cú hích quan trọng để các nhà tổ chức hướng đến V-League ổn định và chất lượng hơn trong những năm tiếp theo. "Ước mơ lớn nhất của tôi trong năm 2019 là cố gắng làm sao khán đài của các sân vận động được lấp đầy khán giả, chất lượng các giải đấu, sân bãi được nâng cao... ", đó là những tâm sự đầu Xuân của chủ tịch công ty VPF Trần Anh Tú.
Lấy bóng đá nuôi bóng đá đối với các CLB V-League lúc này thì chưa thể. Nhưng tính ổn định, căn cơ thì đã được vận hành tốt trong từ nhiều năm qua. Đó là sức bật từcầu thủ trẻ đã được nhiều đội hoàn thiện từ các tuyến. Sau HA.GL, Hà Nội đã có thêm Viettel, Becamex Bình Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa hay "lò" truyền thống SLNA dần khẳng định vị thế ở các giải trẻ và ổn định tính kế thừa cho các đội chuyên nghiệp.

V-League 2018 có nhiều sân đạt lượng khán giả trung bình khả quan như Hàng Đẫy, Pleiku, Thiên Trường, Hòa Xuân, Thanh Hoá... Hy vọng từ những thành quả đã đạt được ở V-League 2018 và đặc biệt là cú hích từ thành công của các đội tuyển sẽ vun đắp thêm "lửa" tình yêu bóng đá từ người hâm mộ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành