Như vậy, trung vệ kỳ cựu Fabio Cannavaro đã hoàn tất một năm thành công của mình bằng việc đoạt thêm một danh hiệu cá nhân nữa: Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA. Cannavaro đã đánh bại Ronaldinho và Zinedine Zidane trong cuộc bình bầu mà người bỏ phiếu là các huấn luyện viên trưởng và thủ quân các đội tuyển quốc gia trên thế giới.
![]() |
Cannavaro và Marta ở lễ trao giải. |
Trong lễ trao giải ở Nhà hát nhạc kịch Zurich (Thụy Sĩ), Cannavaro hạnh phúc cho biết: “Đây là một thời khắc không thể tin được. Đây thật sự là một năm vàng. Cuộc chạy đua thật sự rất căng thẳng và mãnh liệt. Sau khi giành ngôi vô địch World Cup và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, tôi không nghĩ mình có thể đòi hỏi thêm bất kỳ thứ gì”.
Như vậy, Cannavaro đã cắt đứt chuỗi hai năm liên tiếp Ronaldinho giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA. Trong cuộc chạy đua giành Quả bóng vàng, anh cũng đã đánh bại tiền vệ kiến thiết bóng của Barcelona. Riêng phần Zidane, số lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA đã dừng lại ở con số 3 (trong các năm 1998, 2000 và 2003).
Kể từ khi danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA ra đời (năm 1991), đây là lần đầu tiên một hậu vệ bước lên bục cao nhất. Trước đó, chỉ có giải Quả bóng vàng châu Âu mới chứng kiến những cầu thủ chơi trên tuyến phòng ngự bước lên bục cao nhất – đó là thủ môn Lev Yashin của Liên Xô năm 1960, chiếc máy quét Franz Beckenbauer trong hai năm 1972 và 1976, libero Matthias Sammer năm 1996 và chính Cannavaro trong năm nay.
Cannavaro nói: “Tôi muốn dâng hiến phần thưởng này cho bóng đá Ý. Mọi người đều biết những vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt ngay trước kỳ World Cup. Tôi hy vọng rằng phần thưởng cao quý này có thể đánh dấu cho sự tái sinh của bóng đá trên đất nước tôi”.
Trong khi đó, người bị Cannavaro đánh bại – Ronaldinho – cho biết: “Thật là một đặc ân khi được ngồi ngay cạnh Cannavaro ở đây ngày hôm nay. Tôi đã từng có cảm giác là một người chiến thắng. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn giúp đội bóng của mình và làm những gì để có hiện diện tại Zurich trong mọi năm.
Về bóng đá nữ, cầu thủ giành danh hiệu xuất sắc nhất trong năm của FIFA là tiền vệ của Brazil –Marta. Marta từng một lần giành được danh hiệu cao quý này vào năm 2004. Nữ cầu thủ 20 tuổi này, người đã ghi 4 bàn trong trận bán kết để đưa câu lạc bộ Thụy Điển Umea vào trận chung kết cúp UEFA vào tháng 4 năm sau, đã đánh bại nữ cầu thủ người Mỹ đầy kinh nghiệm Kristine Lilly và người làm bóng ở tuyển Đức Renate Lingor.
Phần thưởng của Chủ tịch được trao cho ngài Giacinto Facchetti (đã qua đời vào hồi tháng 9-2006) – cựu cầu thủ của tuyển Ý và Inter Milan. Ông Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói: “Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ông ấy như là một cầu thủ phi thường… nhưng trên hết, như là một con người tuyệt vời”.
Còn phần thưởng chơi đẹp trong năm được trao cho tập thể cổ động viên tại World Cup 2006 – đã được gọi là “sự ấn tượng cao độ về sự đoàn kết và hiểu biết giữa những con người khác nhau”.
Các danh hiệu được trao tại Gala 2006 của FIFA |
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour