Viettel sắp về... xứ Thanh !

Hôm qua (31-10), Phó Tổng Giám đốc Viettel Dương Văn Tính xác nhận, Viettel sắp hoàn tất việc chuyển giao đội bóng Viettel (Thể Công cũ) cho Thanh Hóa. Ông Tính tiết lộ, việc chuyển giao đội bóng cho xứ Thanh gần như đã hoàn tất, chỉ còn đợi một chữ ký từ Bộ Quốc phòng là tất cả xong xuôi.
Viettel sắp về... xứ Thanh !

Hôm qua (31-10), Phó Tổng Giám đốc Viettel Dương Văn Tính xác nhận, Viettel sắp hoàn tất việc chuyển giao đội bóng Viettel (Thể Công cũ) cho Thanh Hóa. Ông Tính tiết lộ, việc chuyển giao đội bóng cho xứ Thanh gần như đã hoàn tất, chỉ còn đợi một chữ ký từ Bộ Quốc phòng là tất cả xong xuôi.

Theo thỏa thuận này, Thanh Hóa nhận suất chơi tại V-League của Viettel, đồng thời có một số “ngôi sao” của Thể Công sẽ dời về xứ Thanh để thi đấu cho đội bóng mới. Bởi để lấy suất của Viettel chơi tại V-League, khi chuyển giao, Thanh Hóa phải đáp ứng có một nửa quân số cũ thuộc biên chế của đội bóng quân đội.

Mùa bóng tới, Đình Tùng (2, Thanh Hóa) và Quốc Long (20, Thể Công) đã là “người một nhà”. Ảnh: Quang Minh

Mùa bóng tới, Đình Tùng (2, Thanh Hóa) và Quốc Long (20, Thể Công) đã là “người một nhà”. Ảnh: Quang Minh

Việc Thể Công chuyển giao cho Thanh Hóa suất chơi tại V-League đã chấm dứt những đồn đại về việc mua suất của Hà Nội ACB, hay đội bóng Công an nhân dân. Bởi trước đó, có tin HN.ACB muốn mua suất chơi tại V-League của Viettel, nhưng bầu Kiên đã lắc đầu khi vấp phải mức giá 80 tỷ đồng do phía Viettel đưa ra.

Trong khi đó, theo đại diện phía Viettel, việc chuyển giao cho Thanh Hóa không đặt nặng vấn đề tiền bạc, bởi quan hệ giữa Viettel và xứ Thanh có một mối thâm giao đặc biệt, nhất là khi Tổng Giám đốc Hoàng Anh Xuân chính là người gốc xứ Thanh.

Có thông tin cho hay, số tiền để chuyển giao suất chơi tại V-League mà Thanh Hóa bỏ ra chưa đến 30 tỷ đồng - con số mà Viettel từng “hạ giá” để gả bán đội bóng, sau khi con số 80 tỷ mà họ treo giá trước đây đã bị chê là quá đắt. Như vậy, một khi việc chuyển giao đội bóng cho Thanh Hóa được hoàn tất, Viettel chỉ còn có đội bóng hạng Nhất.

Được biết, hôm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt cũng xác nhận, việc chuyển giao suất chơi V-League từ Viettel cho Thanh Hóa gần như đã hoàn tất. Những cầu thủ tốt nhất của xứ Thanh sẽ được tuyển lựa và đôn lên chơi ở V-League, trong khi suất hạng Nhất còn dư có thể chuyển giao cho một đối tác khác.

Hiện phía Thanh Hóa muốn tiếp nhận cả đội hình Viettel, nhưng một số cầu thủ thuộc diện hợp đồng (không phải biên chế quân nhân) của Viettel lại không muốn rời Hà Nội, vì vậy, có thể họ sẽ tìm hướng đầu quân cho những đội bóng khác. 

GIA MINH

Tin cùng chuyên mục