Bóng đá SEA Games 23

Việt Nam vào “bảng tử thần”

Việt Nam vào “bảng tử thần”

Chiều 6-11 tại khách sạn Sheraton Century, Manila, lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch môn bóng đá tại SEA Games 23 đã diễn ra, với sự chứng kiến của đại diện 9 đội bóng tham dự (phía Việt Nam do ông Lê Hoài Anh, Chánh văn phòng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đại diện).

Do Brunei và Đông Timor rút lui vào giờ chót, nên giải chỉ còn lại 9 đội, chia làm 2 bảng, trong đó có bảng 5 đội. Thái Lan và Việt Nam xếp nhất, nhì SEA Games 22 nên được chọn làm hạt giống ở hai bảng.

Việt Nam vào “bảng tử thần” ảnh 1

Tuyển U23 Việt Nam tại Agribank Cúp.

Tuy nhiên, lá thăm may mắn đã mĩm cười với nhà vô địch khi xếp họ vào bảng gồm toàn các đội “dưới cơ” là Malaysia, Campuchia và Philippines. Ngược lại, á quân mùa giải trước, U23 Việt Nam rơi vào bảng nặng, mà giới chuyên môn gọi là “bảng tử thần” gồm Indonesia, Myanmar, Singapore, Lào.

Tuy nhiên, nếu muốn trở thành nhà vô địch thì chỉ có một con đường là phải thắng tất cả các đối thủ, bất kể họ là ai. Tuyển U 23 Việt Nam hiện nay dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Alfred Riedl có phong độ thi đấu tốt, đoạt liền 2 chiếc cúp vô địch giải quốc tế (LG Cup tháng 9 và Agribank Cup tháng 10), đang hừng hực quyết tâm chinh phục đỉnh cao, lần thứ hai mang về làng bóng nước nhà tấm huy chương vàng SEA Games sau 46 năm chờ đợi.

Được biết, Việt Nam sẽ gặp Singapore trong trận đầu tiên vào lúc 16 giờ, ngày 20-11 và sau đó hai ngày gặp Lào lúc 18 giờ 30.

Bóng đá nữ: Bỏ đá bán kết

Trước cuộc bốc thăm, Ban tổ chức đưa ra 2 phương án. Phương án 1, các đội đá vòng tròn, xếp hạng, chọn 2 đội đầu vào chung kết. Phương án 2, các đội vẫn đá vòng tròn một lượt, chọn 4 đội đầu đá bán kết và 2 đội thắng tranh chung kết. Trước cuộc bốc thăm, 4 nước Indonesia, Thái Lan , Philippines và Myanmar ủng hộ phương án 2.

Tuy nhiên, khi vào phòng họp thì mọi người đổi ý, vì ngại phương án này càng làm tăng thêm sự rủi ro đối với những đội bóng mạnh. Như vậy, hai đội đầu bảng sẽ gặp nhau tranh chung kết, đội xếp thứ ba nhận huy chương đồng.  

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục