Thực tế, cho dù đang dẫn đầu bảng G nhưng hành trình còn lại của thầy trò HLV Park Hang-seo là rất “xương”, đó là gặp Malaysia và UAE trên sân khách trong khi chỉ còn 1 trận sân nhà gặp Indonesia. Để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đoàn quân của HLV Park Hang-seo, Malaysia đang xây dựng đội hình rất mạnh với 5 cầu thủ nhập tịch cùng ưu thế đá tại Kuala Lumpur thì mọi chuyện rõ ràng là rất khó lường.
Thế nên, khi hầu hết các đội thống nhất thi đấu tập trung ở 1 địa điểm, rõ ràng đội tuyển Việt Nam không quá lo lắng. Bởi ít ra thì cũng sẽ không phải đến “chảo lửa” tại Malaysia, mà trận đấu này được đánh giá là trận then chốt cho cả hai đội.
Xét về thực lực của các đội ở bảng G thì UAE vẫn là đội được đánh giá cao nhất, cho dù hiện tại họ đứng sau các đại diện của Đông Nam Á ở bảng này. Nhưng lịch thi đấu còn lại, họ đều gặp Thái Lan, Malaysia và Việt Nam trên sân nhà - Đó là lợi thế rất lớn cho cuộc bứt tốc ở giai đoạn lượt về. Vì thế khi mà UAE (cùng với Thái Lan) xin đăng cai tổ chức các trận còn lại của bảng G thì đội bóng thuộc vùng Vịnh rõ ràng là chiếm lợi thế lớn.

Dự kiến ngày 15-3 AFC sẽ công bố quốc gia giành quyền đăng cai tổ chức các trận còn lại của bảng G, nhưng đến lúc này hy vọng cho UAE là rất lớn. Và nếu điều đó xảy ra thì thầy trò ông Park không quá lo lắng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Malaysia tăng cường thêm cầu thủ nhập tịch chờ đón Việt Nam
-
Bí quyết để cầu thủ Việt không bị ngợp tại J-League
-
Những trông đợi từ quãng nghỉ vàng
-
Tiền đạo Trần Danh Trung sang Nhật Bản ‘du học’
-
Sứ mệnh bóng đá của Sài Gòn FC: Không ngại Cao Văn Triền sang Nhật, HLV Vũ Tiến Thành ra Bắc làm PVF
-
LS V-League 2021 dự kiến kết thúc ngày 19-9
-
'Cỗ máy quét' của Đà Nẵng trở lại
-
Các đội V-League nỗ lực vượt khó
-
Thêm 2 trọng tài Việt Nam lọt vào danh sách xét chọn điều hành VCK World Cup
-
Chơi 3 tiền đạo ngoại, CLB TPHCM có... đi trên dây?