Việt Nam và 15 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022

Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm trong danh sách 15 đội tuyển vượt qua vòng loại để cùng chủ nhà Uzbekistan tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Việt Nam là một trong 15 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ảnh: NHẬT ĐOÀN
Việt Nam là một trong 15 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

Vòng loại U23 châu Á 2022 quy tụ 38 đội tuyển tham dự, và được chia làm 11 bảng diễn ra từ ngày 23-10 đến 2-11. Các đội trong bảng thi đấu với nhau để tìm ra 11 đội đứng đầu mỗi bảng, và bốn đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan. 

Khép lại vòng loại, ban tổ chức xác định 11 đội tuyển đứng đầu mỗi bảng, gồm: Qatar (bảng A), Iran (bảng B), Iraq (bảng C), Kuwait (bảng D), UAE (bảng E), Jordan (bảng F), Australia (bảng G), Hàn Quốc (bảng H), Việt Nam (bảng I), Malaysia (bảng J) và Nhật Bản (bảng K). Bên cạnh Thái Lan, Turkmenistan, Tajikistan và Saudi Arabia trở thành bốn đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Việt Nam và 15 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 ảnh 1 Nhật Bản mang đội hình U20 tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 để hướng đến Olympic Paris 2024. Ảnh: AFC
Ở khu vực Đông Nam Á có đến 3 đại diện vượt qua vòng loại để tranh tài ở vòng chung kết, gồm: Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 19-6 tại Uzbekistan. 16 đội tuyển tham dự được chia thành bốn bảng, và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Lịch sử U23 châu Á từng chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo với thế hệ Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường... giành ngôi á quân vào mùa giải 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).  

Tin cùng chuyên mục