Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2018

Chiều nay (25.10), Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 10/2018.

ĐT Việt Nam vẫn giữ hạng 102 thế giới. Ảnh: Đoàn Nhật
ĐT Việt Nam vẫn giữ hạng 102 thế giới. Ảnh: Đoàn Nhật

Theo đó, do không thi đấu trận nào trong tháng qua nên thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn giữ nguyên điểm số 1220 và vị trí thứ 102 thế giới  so với tháng trước.

Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 17 ở châu Á và đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Xếp thứ 2 và thứ 3 sau Việt Nam lần lượt là Philippines (hạng 116 thế giới, giảm 2 bậc) và Thái Lan (hạng 121, tăng 1 bậc). Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Myanmar (hạng 141), Indonesia (hạng 160), Singapore (hạng 165), Malaysia (hạng 169), Campuchia (hạng 170), Lào (hạng 181)…

Top 10 thế giới không có nhiều sự thay đổi so với tháng trước. Trong đó, Bỉ dẫn đầu bảng xếp hạng với 1733 điểm, trong khi Pháp tụt xuống thứ 2 với 1732 điểm. Xếp ở vị trí từ thứ 3 đến thứ 5 lần lượt là: Brazil (1669 điểm), Croatia (1635 điểm), Anh (1619 điểm).

Trên bảng xếp hạng tháng này, đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất là Iran (hạng 30, 1478 điểm).

Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2018 ảnh 1 Mục tiêu của ông Park là đưa Việt Nam lọt vào tốp 100 trong năm nay
Đội bóng có sự thăng tiến lớn nhất trong tháng qua là Ai Cập khi tăng 6 bậc từ hạng 64 lên hạng 58 thế giới.

Top 10 đội tuyển đứng đầu thế giới

1.Bỉ 1733 điểm

2.Pháp 1732 điểm

3.Brazil 1669 điểm

4.Croatia 1635 điểm

5.Anh 1619 điểm

6.Urugoay 1617 điểm

7.Bồ Đào Nha 1616 điểm

8.Thụy Sỹ 1598 điểm

9.Tây Ban Nha 1594 điểm

10.Đan Mạch 1584 điểm

Bảng xếp hạng tháng tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 29.11.2018.

Tin cùng chuyên mục