Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 1-2018. Dù không thi đấu trận đấu nào trong tháng vừa qua, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên điểm số 298 và vị trí 112 trên bảng xếp hạng của FIFA
Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Kết quả này giúp ĐT Việt Nam tháng thứ 2 liên tiếp dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Hai đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á là Philippines và Thái Lan cũng giữ nguyên điểm số nhưng tăng 1 bậc so với tháng trước, lần lượt xếp ở các vị trí thứ 123 và 129 thế giới. Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Myanmar (hạng 140), Indonesia (hạng 160), Campuchia (hạng 172), Singapore (hạng 173)…

Tại châu Á, ĐT Việt Nam tăng 1 bậc lên đứng thứ 16 sau khi ĐT Jordan bị tụt 6 bậc xuống hạng 113 thế giới, xếp ngay sau ĐT Việt Nam.

Trong Top 10 thế giới cũng không có sự thay đổi nào. Đứng đầu vẫn là đội tuyển Đức với 1602 điểm, vượt xa so với Brazil (1483 điểm). Tiếp theo là Bồ Đào Nha (thứ 3), Argentina (thứ 4), Bỉ (thứ 5), Tây Ban Nha (thứ 6), Ba Lan (thứ 7), Thụy Sĩ (thứ 8), Pháp (thứ 9) và Chile (thứ 10). Trong nhóm dẫn đầu, người ta chỉ thấy một sự thay đổi nhỏ khi Croatia tăng 2 bậc lên xếp thứ 15, còn Anh và Mexico tụt 1 bậc xuống thứ 16 và 17

Bảng xếp hạng tháng tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 15.2.2018.

Top 10 đội tuyển đứng đầu thế giới

1.Đức 1602 điểm

2.Brazil 1483 điểm

3.Bồ Đào Nha 1358 điểm

4.Argentina 1348 điểm

5.Bỉ 1325 điểm

6.Tây Ban Nha 1231 điểm

7.Ba Lan 1209 điểm

8.Thụy Sỹ 1190 điểm

9.Pháp 1183 điểm

10.Chi Lê 1162 điểm       

Tin cùng chuyên mục